20/01/2026 - 08:50

Cử tri kiến nghị không xử phạt trường hợp trẻ em chậm đăng ký thường trú

Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, phường tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri ở các địa phương và ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri các phường Long Tuyền, Bình Thủy, các xã An Ninh, Đông Hiệp, Phong Điền phản ánh: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát hộ, nhân khẩu, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Qua rà soát, phát hiện có nhiều trường hợp công dân đã chết (có giấy khai tử) nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký thường trú; có trường hợp trẻ em có giấy khai sinh, nhưng chưa đăng ký thường trú theo quy định.

Theo cử tri, việc xóa đăng ký thường trú (chết chưa xóa trong thời gian 7 ngày từ khi có giấy khai tử) hoặc đăng ký thường trú (nhập sinh trong thời gian 60 ngày từ khi có giấy khai sinh) chậm trễ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mới được giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định. Một số ít người dân do sợ bị phạt nên không đăng ký, dẫn đến nhiều rủi ro sau này. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ triển khai đăng ký hộ khẩu thường trú và xem xét không xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo quyền lợi của trẻ em sau này. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về nội dung này cho người dân nắm và thực hiện kịp thời.

Cử tri xã Xà Phiên kiến nghị ngành chức năng xem xét, điều chỉnh quy định thời gian làm thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú tăng lên ít nhất 15 ngày, thay vì là 7 ngày như quy định hiện nay để người dân có thêm thời gian thực hiện thủ tục.

Cử tri phường Long Tuyền phản ánh có một số gia đình sinh sống lâu năm tại địa phương, có nhà trên đất nông nghiệp (không phải đất ở), khi cần xác nhận chỗ ở hợp pháp thì không được xác nhận để bổ sung hồ sơ cho trẻ đến trường. Cử tri kiến nghị thành phố hỗ trợ người dân tháo gỡ vấn đề này.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm đồng bộ dữ liệu hộ tịch của các xã, phường sau sắp xếp, hợp nhất thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để đảm bảo việc tra cứu dữ liệu hộ tịch được thuận lợi.

Chia sẻ bài viết