20/10/2008 - 08:57

Nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Trung Quốc:

Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và phu nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20 đến ngày 23-10 và tham dự Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ bảy (ASEM 7) tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 25-10-2008. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Thủ tướng.

Về quan hệ chính trị, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (5-2008), Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Triển khai những cam kết này, hai nước duy trì truyền thống tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thường xuyên trao đổi nhiều Đoàn cấp cao, cấp bộ, ngành, và các địa phương...

Quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và mở rộng trên hầu khắp các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, nông, ngư nghiệp, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, y tế, xây dựng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2007 đạt gần 16 tỉ USD, hoàn thành trước 3 năm mục tiêu 15 tỉ USD vào năm 2010. Kim ngạch 7 tháng của năm 2008 đạt gần 13 tỉ USD (dự kiến cả năm đạt 21 tỉ USD). Hiện hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các dự án lớn, nhất là các dự án trong khuôn khổ thỏa thuận Hai hành lang và Một vành đai kinh tế. Về đầu tư, đến tháng 7-2008, Trung Quốc có 606 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 2 tỉ USD, đứng thứ 12/82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện có khoảng 50 trường đại học và cơ sở giáo dục Việt Nam có quan hệ hợp tác với 80 đại học và cơ sở giáo dục Trung Quốc. Với hơn 600 ngàn lượt khách Trung Quốc vào Việt Nam trong năm 2007 và khoảng 300 ngàn lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2008, Trung Quốc hiện là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam.

Hai nước tích cực hợp tác và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, tại các diễn đàn đa phương như Liên Hiệp Quốc, APEC, quan hệ Trung Quốc- ASEAN... Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực. Về cơ bản, hai nước đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc; cụ thể hóa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước do hai Tổng Bí thư vừa thỏa thuận tháng 5-2008 bằng những chương trình, kế hoạch và biện pháp lớn, đưa các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất và hiệu quả hơn; trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác kinh tế- thương mại, đầu tư, du lịch; thiết lập các cơ chế đối thoại, khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng.

NGUYỄN VŨ HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết