14/10/2025 - 07:32

Công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Theo báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trong nhiệm kỳ, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), theo dõi nắm bắt ý kiến nhân dân, dư luận của Đoàn ĐBQH thành phố thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đoàn ĐBQH luôn đổi mới hoạt động TXCT, hình thức tổ chức TXCT đa dạng và ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo nhiều thành phần, đối tượng cử tri tham gia kiến nghị, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến ĐBQH và Quốc hội. Ngoài TXCT định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố còn TXCT theo chuyên đề, đối tượng để đảm bảo việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri một cách đầy đủ nhất để phản ánh đến Quốc hội nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phương thức TXCT của Đoàn ĐBQH luôn được đổi mới, thích ứng, linh hoạt trước tình hình thực tiễn đặt ra. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, Đoàn ĐBQH tổ chức TXCT theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thông qua cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND thành phố, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (báo online, báo giấy), “đường dây nóng”, qua đường bưu điện, hộp thư điện tử nhằm đảm bảo việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri được đầy đủ và kịp thời.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH đã tổ chức 340 hội nghị TXCT; trong đó, 322 hội nghị TXCT định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, 15 hội nghị TXCT theo chuyên đề, đối tượng, với 45.452 cử tri tham dự, có 2.719 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được tiến hành chặt chẽ và thường xuyên. Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức thông báo công khai tại các hội nghị TXCT cũng như phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng tải nội dung trả lời của các cơ quan chức năng để cử tri có thêm thông tin, tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH.

Chia sẻ bài viết