26/07/2008 - 08:11

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Công đoàn cần tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về xây dựng giai cấp công nhân

Ngày 25-7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX), đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều cố gắng, sáng tạo vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhằm xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế...

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; quan hệ lao động, nhất là tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động có xu hướng gia tăng với quy mô lớn, các cấp công đoàn cần tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 về xây dựng giai cấp công nhân; triển khai các nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 7. Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư “ Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, Tổng Liên đoàn cần thường xuyên phối hợp thật chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết tốt vấn đề quan hệ lao động, khắc phục tình trạng tranh chấp lao động, đình công không đúng trình tự pháp luật nhằm đảm bảo thu hút đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước. Các cấp Công đoàn cần thực hiện tốt chức năng đại điện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; trong đó cần đặc biệt quan tâm đến chính sách về nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp và công nhân, viên chức, lao động có thu nhập thấp. Tổng Liên đoàn cần có kế hoạch cụ thể, thiết thực, chỉ đạo quyết liệt công tác củng cố, phát triển và đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để Công đoàn thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết