12/06/2008 - 21:37

Con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu có được hưởng di sản đó không?

Hỏi: Anh tôi tên N.V.T có đứa con ruột duy nhất là N.T.H chẳng may bị tai nạn giao thông cùng chết. Cháu tôi N.T.H có một đứa con gái tên N.T.H.H 19 tuổi. Vậy xin quý báo cho tôi biết việc thừa kế di sản của cha con anh tôi như thế nào? Cháu N.T.H.H có được hưởng phần di sản của anh tôi N.V.T không?

NGÔ VIỆT THÀNH
(khu vực 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Trả lời: Thắc mắc của ông Thành được Luật sư Nguyễn Thị Hoàng, Cộng Tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Việc thừa kế di sản trong trường hợp cha con ông N.V.T được xác định theo quy định tại Điều 641 Bộ luật Dân sự năm 2005 về việc thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng thời điểm, cụ thể: Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 677 của Bộ luật Dân sự.

Điều 677 của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế thế quy định: trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 thì hàng thừa kế thứ hai gồm: “Cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại”.

Việc quy định về hàng thừa kế và thừa kế thế vị dựa trên cơ sở quan hệ huyết thống, còn việc con nuôi dựa trên cơ sở nhân đạo cho nên về nguyên tắc con nuôi của con không đồng thời là cháu của ông nên giữa con nuôi của con với cha đẻ của cha nuôi không có quan hệ thừa kế. Cho nên cháu N.T.H.H là con đẻ của anh N.T.H thì cháu sẽ được hưởng di sản mà anh N.T.H được hưởng nếu còn sống.

NGỌC NGA (thực hiện)

Chia sẻ bài viết