07/07/2008 - 08:11

Colombia phá vỡ âm mưu đánh bom ở thủ đô

(TTXVN)- Quân đội Colombia cho biết họ vừa phát hiện hơn một tấn thuốc nổ được cất giấu trong một ngôi nhà ở thị trấn Bojaca, cách Thủ đô Bogota 30km về phía Tây, trong một cuộc truy quét ngày 4-7.

Theo Tướng Luis Perez Arango, số chất nổ trên có thể là của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) cất giấu để chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công ở thủ đô. Tuy nhiên, không có đối tượng nào bị bắt giữ trong cuộc truy quét này.

Tướng Perez cho biết quân đội Colombia đang được đặt trong tình trạng báo động, đề phòng khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa của FARC sau khi quân đội thực hiện thành công chiến dịch ngày 2-7 giải cứu 15 con tin quan trọng bị FARC giam giữ nhiều năm qua, trong đó có chính trị gia từng là ứng cử viên tổng thống Colombia, bà Ingrid Betancourt, và ba nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Chia sẻ bài viết