23/07/2026 - 08:46

Cơ hội để Cần Thơ đón dòng vốn FDI thế hệ mới 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chuyển sang cuộc đua về chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và môi trường đầu tư. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nghị quyết số 10-NQ/TW) được kỳ vọng tạo động lực mới để TP Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, đón dòng vốn FDI thế hệ mới và thúc đẩy tăng trưởng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị GO! Cần Thơ. Ảnh: NAM HƯƠNG

Từ thu hút vốn đến thu hút năng lực phát triển

Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, thế giới đang bước vào làn sóng phát triển mới, yêu cầu thu hút FDI cũng thay đổi. Đó là không chỉ nguồn vốn, mà còn là công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Theo ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW là chuyển mạnh từ tư duy “thu hút vốn” sang “phát triển năng lực”. Đối với Cần Thơ, định hướng này mở ra nhiều cơ hội. Sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính, thành phố có thêm dư địa phát triển. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với các tuyến cao tốc kết nối vùng, sân bay quốc tế, cảng biển, hệ thống giao thông đường thủy và định hướng phát triển đường sắt trong tương lai. Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, Cần Thơ còn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của vùng ĐBSCL, nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu cùng lực lượng lao động có trình độ. Đây là những yếu tố được các tập đoàn đa quốc gia coi trọng khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Thành phố sẽ ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, logistics, công nghiệp chế biến - chế tạo, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, ông Lê Công Lý cho rằng cơ hội chỉ thực sự trở thành động lực khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Và Nghị quyết số 10-NQ/TW được kỳ vọng tạo cú hích để thành phố thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án mang lại giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn hơn.

Hoạt động kinh doanh tại siêu thị GO! Cần Thơ (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam).

Kỳ vọng đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng Nghị quyết số 10-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Dù có nhiều dư địa, nhưng kết quả thu hút FDI của Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó đòi hỏi thành phố phải có chuyển biến căn bản về tư duy và phương thức thu hút đầu tư.

“Mục tiêu không đơn thuần là tăng số lượng dự án FDI mà quan trọng hơn là biến nguồn lực bên ngoài thành nội lực phát triển thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và hình thành các chuỗi giá trị mới. Đây cũng là nền tảng để Cần Thơ thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL”, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh.

Thành phố sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh lành mạnh, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Cần Thơ xác định chuyển từ tư duy “thu hút đầu tư” sang “phát triển nhà đầu tư”, lấy hiệu quả đóng góp thực chất cho nền kinh tế làm tiêu chí quan trọng trong lựa chọn dự án.

“Một môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính thông thoáng, hạ tầng đồng bộ cùng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sẽ là những yếu tố quyết định để các tập đoàn quốc tế lựa chọn Cần Thơ là điểm đến lâu dài”, ông Lê Công Lý cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Đối ngoại miền Nam, Central Retail Việt Nam, doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại TP Cần Thơ, cho rằng: “Nghị quyết số 10-NQ/TW tạo ra động lực rất tích cực, tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư dài hạn về một môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định. Chúng tôi đánh giá cao các định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng bền vững. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp phối hợp hiệu quả với chính quyền TP Cần Thơ nâng cao năng lực phân phối, tối ưu hóa chuỗi giá trị nông sản tại vùng ĐBSCL... Central Retail Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng địa phương thông qua mở rộng điểm bán, ưu tiên kết nối và tiêu thụ hàng hóa, nông sản đạt chuẩn. Chúng tôi tin rằng triển khai đồng bộ chính sách mới sẽ giúp Cần Thơ tối ưu hóa lợi thế trung tâm vùng, tạo lợi ích hài hòa cho cả địa phương và doanh nghiệp”.

TP Cần Thơ hiện có 125 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 7,15 tỉ USD, 45 dự án trong các khu công nghiệp và 80 dự án ngoài khu công nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo như Trung tâm Điện lực Ô Môn, Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ cùng các dự án công nghệ cao đang tạo nền tảng để thành phố từng bước chuyển dịch sang thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn hơn.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết