11/03/2026 - 14:26

Chuyển từ "gánh nặng già hóa" sang "cơ hội phát triển kinh tế"

(CTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Phát triển "kinh tế bạc" phải đặt trong một tổng thể nhất quán "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, công tư đồng hành, cơ chế mở lối, nguồn lực khơi thông, công nghệ dẫn dắt, xã hội đồng thuận, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển".

Ngày 11-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành cùng dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Người cao tuổi vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là trung tâm, là người thụ hưởng thành quả của phát triển "kinh tế bạc". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Già hóa dân số đang trở thành một trong những thách thức toàn cầu, song cũng là động lực phát triển quan trọng của thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, “kinh tế bạc” nổi lên như một lĩnh vực kinh tế mới, khai thác tiềm năng tiêu dùng và khả năng tham gia xã hội của nhóm dân số cao tuổi, đồng thời giảm thiểu áp lực lên ngân sách công và hệ thống phúc lợi.

Tại Việt Nam, giai đoạn già hóa dân số bắt đầu từ năm 2011, với tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Đến tháng 3-2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 17% dân số. Từ thực tế đó, các bài tham luận tại hội nghị xoay quanh vấn đề: đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển “kinh tế bạc” phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, gắn liền với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp, sáng tạo. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, “kinh tế bạc” cần gắn liền với hình thành những loại hình kinh tế mới trong thời đại số, dựa vào tiến bộ khoa học, công nghệ để tạo ra những giá trị kinh tế có hàm lượng chất xám cao, hội tụ trí tuệ, nhiệt huyết của lớp người cao tuổi và của toàn xã hội; có đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế trong nước và hội nhập; góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa đạo lý truyền thống dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Phát triển "kinh tế bạc" tại Việt Nam với tinh thần chuyển từ "gánh nặng già hóa" sang "cơ hội phát triển kinh tế" gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Đặc biệt, phát triển "kinh tế bạc" phải đặt trong một tổng thể nhất quán "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, công tư đồng hành, cơ chế mở lối, nguồn lực khơi thông, công nghệ dẫn dắt, xã hội đồng thuận, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển".

Đồng thời, chú trọng 3 trụ cột trong phát triển "kinh tế bạc". Thứ nhất, người cao tuổi là trung tâm, là chủ thể; vừa là nguồn lực cung, vừa là động lực cầu. Thứ hai, doanh nghiệp là trọng tâm sáng tạo, thực thi, với trách nhiệm xã hội và tạo môi trường làm việc thân thiện với người cao tuổi. Thứ ba, Nhà nước kiến tạo cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, ưu đãi và an sinh vững chắc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động để ngày càng phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi trong xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết