Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bức tranh kinh tế - xã hội huyện Cờ Đỏ có bước khởi sắc. Lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng đáng kể; xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới đạt nhiều kết quả khích lệ; đời sống, thu nhập của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 36,6 triệu đồng, tăng hơn 5,1 triệu đồng so với năm 2015
Kể về nỗ lực vận động, khơi dậy sức dân xây dựng giao thông nông thôn, đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, nêu những con số ấn tượng: Năm 2016, toàn huyện đã bắc được 27 cây cầu và tráng bê tông được hơn 16.000m đường giao thông, bề mặt rộng từ 3,5m-4m, đạt 35% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Có thể nhận thấy quyết tâm lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của các cấp ủy Đảng thể hiện sinh động qua việc vận động nhân dân xã Đông Hiệp hiến 3.500m2 đất để xây dựng tuyến đường bê tông khang trang dọc kinh Đông Pháp.Theo đồng chí Trần Thanh Nhiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiệp, năm 2016, cùng với vận động nhân dân hiến đất làm tuyến đường dọc kinh Đông Pháp, Đảng ủy xã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp hơn 150 triệu đồng cùng nhà nước tráng bê tông tuyến đường kênh Xéo ấp Đông Lợi dài 816m và đóng góp 43,5 triệu đồng, 150 ngày công bắc 4 cây cầu ván, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.
 |
|
Chợ Cờ Đỏ được đầu tư xây dựng, góp phần nâng giá trị thương mại dịch vụ của huyện Cờ Đỏ. |
Sau ĐH Đảng bộ huyện, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp, các ngành đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Đồng chí Danh Thành, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân, cho biết: "Năm 2016, xã đã vận động nhân dân ấp Thới Thuận xây dựng 50ha cánh đồng lớn, nâng tổng diện tích cánh đồng lớn của xã lên 459 ha. Tham gia mô hình sản xuất cánh đồng lớn, bà con sản xuất tập trung, được doanh nghiệp hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm giá cao hơn thị trường nên mỗi công lời cao hơn sản xuất bên ngoài khoảng 1-1,2 triệu đồng".
Không riêng xã Thới Xuân, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao. Năm 2016, toàn huyện có 31.828 ha cánh đồng lớn được các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm; tổng sản lượng đạt 434.753 tấn. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể vận động nhân dân cải tạo được 30,7ha vườn tạp, gieo trồng 4.362 ha hoa màu các loại, diện tích nuôi thủy sản chiếm 5.563 ha. "Nhờ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, đến nay, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện đã thực hiện đạt trên 24% so với chỉ tiêu nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đề ra trong cả nhiệm kỳ" Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ Lê Tấn Thủ thông tin thêm.
Song song đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vay vốn, lao động và bảo đảm an ninh trật tự để thu hút các doanh nghiệp và người dân đầu tư sản xuất kinh doanh; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các chợ và trung tâm thương mại
Đồng chí Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: "Được huyện quan tâm đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, nhà lồng chợ, năm 2016, số hộ tiểu thương của thị trấn tăng thêm 92 hộ. Đặc biệt, thị trấn đã thu hút được thêm 2 ngân hàng, 2 doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Nhờ vậy, năm 2016 giá trị thương mại dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng trên 10% so với năm 2015". Theo báo cáo của Huyện ủy, năm 2016, huyện có thêm 287 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp được 1.405 tỉ đồng, đạt 23,41% so với nghị quyết nhiệm kỳ và nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 2.681 tỉ đồng, đạt 26,8% so với nghị quyết nhiệm kỳ.
Theo Bí thư Huyện ủy Lê Tấn Thủ, sau ĐH, Huyện ủy đã chỉ đạo các xã tập trung xây dựng nông thôn mới nên xã Trung Hưng đã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại thực hiện đạt từ 14 - 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn đô thị loại IV, đến nay thị trấn Cờ Đỏ đã đạt được 35/49 tiêu chí về xây dựng đô thị loại IV.
Bài, ảnh: ANH DŨNG