09/03/2022 - 11:37

Chuyển đổi số - “chìa khóa” để nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và hội nhập 

ÐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Nhà hát Tây Ðô vừa có chuyến lưu diễn thành công tại TP Hồ Chí Minh, sau khi TP Cần Thơ cùng cả nước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc phỏng vấn ông Hồng Quốc Khánh, Giám đốc Nhà hát Tây Ðô, xoay quanh chuyến lưu diễn này, cũng như những giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

* Xin ông chia sẻ thêm về chuyến giao lưu, biểu diễn vở cải lương “Cánh buồm ngược gió” của Nhà hát Tây Ðô tại TP Hồ Chí Minh mới đây?

- Nhà hát Tây Ðô (TP Cần Thơ) và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP Hồ Chí Minh) có mối quan hệ gắn bó, tình cảm từ lâu, thường xuyên hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức các sự kiện nghệ thuật cải lương. Do vậy, trong đợt hoạt động biểu diễn mừng Ðảng - mừng Xuân vừa qua, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã mời Nhà hát Tây Ðô tham gia biểu diễn giao lưu tại TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi đã cân nhắc xem chọn vở tuồng, tiết mục gì để vừa thể hiện được khả năng của anh chị em diễn viên, vừa giới thiệu được truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người Cần Thơ. Cuối cùng, chúng tôi chọn biểu diễn vở cải lương “Cánh buồm ngược gió” của tác giả Phạm Hữu Tùng, nói về cuộc đời, sự thanh liêm, hết lòng vì dân của quan huyện Trà Vang Bùi Hữu Nghĩa cũng như hành trình thượng kinh kêu oan cho chồng đầy gian lao của vợ ông là bà Nguyễn Thị Tồn. Qua đó, chúng tôi muốn giới thiệu về Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, danh nhân văn hóa đất Tây Ðô. Vở diễn này cũng đã từng được Nhà hát Tây Ðô chọn tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018 và đoạt HCB vở diễn, cùng với 2HCV, 1HCB cá nhân.

Ðể đáp ứng yêu cầu của đêm diễn tại TP Hồ Chí Minh, vở diễn được rút gọn còn khoảng 120 phút, thay vì 150 phút như nguyên bản, bên cạnh đó là trau chuốt lại cảnh trí, diễn xuất… Ðêm diễn rất thành công khi khán giả đến xem kín ghế, dư luận từ người làm nghề và báo chí cũng rất tích cực. Có thể nói, đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của Nhà hát Tây Ðô sau khi TP Cần Thơ thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

* Thưa ông, nghệ thuật sân khấu cải lương đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trước xu hướng giải trí hiện đại, công nghệ 4.0. Với sứ mệnh bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này ở Cần Thơ, Nhà hát Tây Ðô đã có những giải pháp, cách làm nào để quảng bá nghệ thuật cải lương?

- Chúng tôi nhận diện rõ những khó khăn, thách thức của nghệ thuật sân khấu cải lương trong bối cảnh hiện đại. Bài toán về việc bảo tồn, phát triển cải lương trong tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế buộc đội ngũ làm nghề chúng tôi phải tìm lời giải.

Ngay sau khi Cần Thơ thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Nhà hát Tây Ðô đã tái khởi động biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử vào sáng thứ bảy hằng tuần phục vụ thương hồ và du khách trên Chợ nổi Cái Răng. Hiệu ứng mang lại từ chương trình này khá tốt, nhất là du khách miền Bắc và miền Trung, họ say sưa thưởng thức, tìm hiểu, giao lưu cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Cũng từ đầu tháng 1-2022, Nhà hát Tây Ðô tái khởi động chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống “Dạ cổ Cầm Thi”. Thay vì biểu diễn trực tiếp tại Nhà hát Tây Ðô như trước đây, do tình hình dịch COVID-19, chúng tôi chọn cách ghi hình và phát trên các nền tảng mạng xã hội. Chương trình sẽ được tổ chức đều đặn, thường xuyên hơn trong thời gian tới. Ngoài nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi sẽ trình diễn những tiết mục đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương kinh điển. Bên cạnh đó, việc đặt hàng tác giả viết các chặp cải lương mới, mang tính thời sự, sẽ được triển khai.

Vở cải lương “Cánh buồm ngược gió” do nghệ sĩ Nhà hát Tây Đô biểu diễn. Ảnh: DUY KHÔI

Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay và xu thế phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội, Nhà hát Tây Ðô xác định việc chuyển đổ số trong biểu diễn nghệ thuật là rất quan trọng. Thực tế qua các chương trình “Dạ cổ Cầm Thi” đã phát sóng, dư luận khán giả phản hồi rất khả quan, lượng người xem trên YouTube, Facebook, Zalo… rất nhiều. Cũng nhờ việc chuyển đổi số này mà các nghệ sĩ, diễn viên có điều kiện làm nghề, trau dồi nghề nghiệp, thích ứng với tình hình dịch COVID-19.

* Còn chưa đầy 1 tháng nữa, TP Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ 2022. Nhà hát Tây Ðô sẽ có những công việc cụ thể nào để góp phần thành công cho liên hoan, thưa ông?

- Ðược sự phân công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Nhà hát Tây Ðô đảm trách phần trang trí Không gian Ðờn ca tài tử của Ban Tổ chức và Không gian Ðờn ca tài tử TP Cần Thơ. Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị, lên ý tưởng, với mong muốn những không gian này vừa hài hòa với 20 Không gian Ðờn ca tài tử của các tỉnh, thành Nam Bộ, vừa toát lên nét đặc trưng của vùng đất, con người Tây Ðô.

Ngoài ra, Nhà hát Tây Ðô cũng được giao biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ 5 đêm tại sân khấu chính trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Với lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công hiện có, chúng tôi tự tin hoàn thành nhiệm vụ này.

* Xin cảm ơn ông!

Theo kế hoạch tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp khu vực và toàn quốc năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được UBND TP Cần Thơ chấp thuận, Nhà hát Tây Đô sẽ đại diện Cần Thơ tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc vào cuối năm nay. Ông Hồng Quốc Khánh cho biết: Nhà hát sẽ đặt hàng tác giả viết một vở cải lương về nhân vật lịch sử ở Cần Thơ, được viết “đo ni đóng giày” cho các nghệ sĩ của Nhà hát. Đây cũng là dịp để giới thiệu về truyền thống văn hóa, lịch sử và danh nhân Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết