13/11/2025 - 08:15

Chuông vàng pháp luật - Sân chơi học thuật, lan tỏa kiến thức pháp lý 

Khoa Luật, Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa tổ chức thành công Cuộc thi “Chuông vàng pháp luật” lần thứ I - năm 2025, tại Hội trường Rùa. Sự kiện là hoạt động trọng điểm hưởng ứng 79 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/1946-9/11/2025) và chào mừng cột mốc 25 năm Ngày thành lập và phát triển Khoa Luật.

Đội Minh xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi thực sự lan tỏa khi thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo sinh viên không chỉ của Khoa Luật mà cả sinh viên các khoa khác trong toàn trường, cả hội trường Rùa được lấp đầy. Em Nguyễn Thị Kim Đoan, khóa 50, Trường Công nghệ thông tin, hào hứng nói: “Em đến cổ vũ cho các bạn sinh viên Khoa Luật và tại đây em tìm hiểu thêm kiến thức hữu ích từ các quy định pháp luật mà em chưa biết”.

PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật, cho biết: “Cuộc thi Chuông vàng pháp luật được tổ chức với sứ mệnh tạo ra một sân chơi trí tuệ học thuật trong lĩnh vực pháp luật, nhằm lan tỏa niềm đam mê tìm hiểu pháp luật của sinh viên. Pháp luật là hệ thống xương sống của một xã hội công bằng và văn minh. Với vai trò là người làm luật, người thực thi pháp luật và công dân gương mẫu trong tương lai, các bạn không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải có tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và một trái tim giàu lòng nhân ái để bảo vệ công lý. Chính những cuộc thi học thuật như thế này là môi trường tốt nhất để các bạn mài giũa những phẩm chất đó”.

Theo Ban tổ chức, các thí sinh đã trải qua một hành trình sàng lọc gắt gao với ba vòng thi, được thiết kế để kiểm tra cả kiến thức cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm. Ở vòng loại thi trực tuyến, cuộc thi thu hút hơn 600 sinh viên luật tham gia, tạo nên một kỷ lục về số lượng thí sinh. Đến vòng bán kết, các thí sinh được chia thành 12 đội, mỗi đội 3 thành viên, tranh tài để tìm ra 4 đội mạnh nhất.

Vòng Chung kết diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng đầy hào hứng. Bốn đội thi xuất sắc nhất: Đội Tâm, Đội Thiện, Đội Trí và Đội Minh đã thể hiện sự am hiểu và bản lĩnh qua 5 phần thi mang tính chuyên môn cao: thông tin pháp lý, tư duy nhanh, hùng biện và lập luận pháp lý, áp dụng pháp luật và rung chuông pháp lý. Các phần thi này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, kỹ năng hùng biện sắc sảo, khả năng xử lý tình huống pháp lý thực tế trong thời gian ngắn, qua đó lột tả được đúng tinh thần của một luật sư, một cán bộ pháp lý tương lai.

Sau những màn tranh tài gây cấn, Đội Minh đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Đội Trí; giải Ba được trao cho Đội Thiện và Đội Tâm.

Sinh viên Trần Gia Luật (khóa 48), thành viên Đội Minh, chia sẻ: “Chiến thắng này của chúng em dựa trên tinh thần đồng đội, mỗi thành viên trong đội đều là mắt xích quan trọng và được phân công trách nhiệm một cách rõ ràng. Việc xây dựng chiến thuật thi cũng bám sát các tiêu chí mà ban giám khảo đưa ra. Cuộc thi này là cơ hội để chúng em học hỏi thêm nhiều kiến thức pháp luật và các kỹ năng xã hội...”. 

PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, đánh giá: Cuộc thi Chuông vàng pháp luật là môi trường lý tưởng để các bạn sinh viên rèn tâm thiện, luyện trí minh, phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, những phẩm chất cốt lõi để các em trở thành người làm luật, người thực thi pháp luật và công dân gương mẫu trong tương lai, sẵn sàng bảo vệ công lý và đóng góp cho một xã hội công bằng, văn minh. Thành công của Cuộc thi này tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và sự năng động, xuất sắc của các thế hệ sinh viên Khoa Luật; trước đó các em đã đạt giải Nhì tại cuộc thi Phiên tòa giả định cấp quốc gia (Vmoot) các năm 2022, 2024; liên tục mang về Huy chương Vàng tại cuộc thi hòa giải thương mại toàn quốc vào các năm 2022, 2023, 2025; hay giành giải Nhất và giải Ba tại cuộc thi Con đường pháp luật năm 2023, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Những thành tích này chính là niềm tự hào chung của Đại học Cần Thơ.

Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Tư pháp. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 2 đơn vị, mở ra nhiều cơ hội thiết thực, giúp sinh viên có thêm môi trường thực hành, thực tập, tiếp xúc với công tác tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực pháp luật.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết