10/03/2008 - 09:33

Chương trình Mekong 1.000: Mở rộng tuyển chọn ứng viên có trình độ tiếng Pháp, tiếng Hoa

(CT)- Ông Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: Trường Đại học Cần Thơ đang tăng cường đàm phán với các đối tác mới, như: Pháp, Malaysia, Đài Loan... để tranh thủ nguồn ưu đãi cho Chương trình Mekong 1.000 (đào tạo ở nước ngoài 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ cho các tỉnh, thành ĐBSCL). Phía đối tác Pháp đã đồng ý miễn học phí và trả bảo hiểm cho du học sinh của chương trình Mekong 1.000. Một số đối tác tại Đài Loan cũng đã đồng ý cấp 1 suất học bổng/ 2 ứng viên của chương trình Mekong 1.000 du học tại Đài Loan... Vì vậy, sắp tới, chương trình sẽ mở rộng tuyển chọn các ứng viên có trình độ tiếng Pháp, tiếng Hoa thay vì chỉ tập trung vào tiếng Anh như trước đây.

Đến nay, đã có 46 ứng viên của chương trình Mekong 1.000 đi học ở nước ngoài. Trong đó, có 42 ứng viên của TP Cần Thơ, 3 ứng viên của tỉnh Sóc Trăng, 1 ứng viên của tỉnh Hậu Giang. Dự kiến, trong năm 2008, một số tỉnh chưa có ứng viên của chương trình đi học nước ngoài như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Long An... sẽ đưa được người đi học.

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết