29/04/2026 - 10:26

Chung tay vì thành phố sạch - đẹp 

TP Cần Thơ đang có nhiều giải pháp thể hiện rõ quyết tâm xử lý rác thải, chấn chỉnh tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, từng bước lập lại trật tự, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, để hành trình xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp bền vững, đáng sống, vẫn cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng.

Một đoạn đường 30 tháng 4 trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, trước đây là điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm, nay đã thông thoáng, sạch, đẹp.

Thời gian qua, không khó để nhận ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rác thải trên địa bàn TP Cần Thơ. Từ những “điểm nóng” gây ô nhiễm, mất mỹ quan, nhiều nơi đã được xử lý, trả lại không gian sống trong lành cho người dân.

Điểm trung chuyển rác tại khu dân cư Thới Nhựt (phường Tân An) từng là nỗi ngán ngại của các hộ dân sống xung quanh khi rác thải tồn đọng, bốc mùi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Với sự quyết liệt của ngành chức năng, điểm trung chuyển này được di dời, không gian khu dân cư dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Người dân bày tỏ sự phấn khởi khi môi trường sống được cải thiện rõ rệt.

Tương tự, điểm trung chuyển rác ngay phía trước khuôn viên Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ (đường 30 tháng 4, phường Tân An) thời gian dài từng khiến nhiều người bức xúc. Ngay trước rào bệnh viện lại là nơi trung chuyển rác, nước từ các xe rác chảy ra bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Mới đây, điểm trung chuyển rác này đã được ngành chức năng di dời. Bà Nguyễn Thị Tư, người buôn bán ở khu vực này, cho biết: “Hồi trước người ta than phiền nhiều lắm, trước bệnh viện mà ô nhiễm quá. Chỗ trung chuyển được dời đi, đường sá sạch sẽ là điều quá tốt. Ai cũng vui mừng”.

Theo quan sát, ở một số tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Lê Phước Thọ… vẫn còn một số điểm trung chuyển rác. Theo đại diện ngành chức năng, việc di dời các điểm trung chuyển rác trong nội ô đang được khẩn trương triển khai, với mục tiêu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, dù quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các điểm trung chuyển, thành phố còn mạnh tay với tình trạng tập kết rác, phế liệu trái phép trong khu dân cư, gây bức xúc kéo dài. Như ở Khu tái định cư An Bình (phường An Bình), hình ảnh rác thải sinh hoạt bị đổ tràn lan, nước chảy ra đường xuất hiện ở khắp các bãi đất trống. Nhiều chỗ, rác chất thành đống, cả những rác thải khó phân hủy, nguy hiểm như chai nhựa, thủy tinh, vỏ xe, bọc ni-lông… các loại. Anh Nguyễn Thanh Xuân, người dân phường An Bình, bức xúc: “Khu này gần đây có chỗ thả diều đẹp, mọi người lại vui chơi khá nhiều, nên đống rác khiến không gian chung bị ảnh hưởng. Rác có khi tràn ra đường luôn”.

Trước thực trạng này, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 TP Cần Thơ đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xác minh và ban hành kiến nghị yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Sau kiến nghị này, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý như tăng cường thu gom, vệ sinh, tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Các tuyến đường bị “nêu tên” như số 13, số 10A, số 25 đã được trả lại không gian sạch - đẹp. Anh Nguyễn Thanh Xuân, người dân phường An Bình, nói: “Bây giờ, các khu đất trống trong khu tái định cư này đã được phát quang rất trống trải, rác được thu gom, xử lý. Bà con trong khu này ai cũng vui lòng”.

Xử lý rác thải đô thị chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản, càng không thể giải quyết trong “một sớm một chiều”. Những nỗ lực của các cấp các ngành thành phố là rất rõ ràng: lắng nghe phản ánh, hành động kịp thời, đưa ra giải pháp phù hợp trên tinh thần vì chất lượng cuộc sống của người dân và diện mạo đô thị.

Song, vấn đề chính vẫn ở ý thức cộng đồng. Không ít khu dân cư, chỉ cần có một khoảng đất trống là nhanh chóng trở thành bãi rác tự phát. Rác bị vứt bừa bãi, không đúng nơi, không đúng cách, không đúng thời điểm. Việc phân loại, xử lý rác tại nguồn còn chưa được quan tâm. Những hành vi tưởng chừng nhỏ lẻ ấy lại góp phần tạo nên những hệ lụy lớn cho môi trường và mỹ quan đô thị.

Xây dựng một thành phố sạch, đẹp không là nhiệm vụ của riêng ai. Đó là trách nhiệm chung của ngành chức năng và cũng là của mỗi cá nhân, những người đang sinh sống, làm việc và thụ hưởng chất lượng môi trường tại chính nơi mình ở.

Một hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác đúng cách, tuân thủ thời gian thu gom… nếu được thực hiện đồng bộ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Khi ý thức được nâng lên cộng với những nỗ lực của chính quyền, một TP Cần Thơ xanh - sạch - đẹp sẽ định vị rõ nét.

Bài, ảnh:  DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết