21/05/2015 - 09:14

Chung sức khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học phường Thường Thạnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998, trở thành cầu nối giữa gia đình, nhà trường trong việc vận động, hỗ trợ con em đến lớp. Trong đó, Hội chú trọng giúp đỡ các em học sinh, sinh viên trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học tập, trở thành người hữu ích cho xã hội.

Chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Trúc Quyên (sinh viên Trường Đại học Cần Thơ), nằm sâu trong con rạch thuộc khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh vào buổi chiều muộn. Chú Phạm Văn Sắc, cha của Quyên vẫn cặm cụi đẩy đất thuê. Vóc dáng khá khiêm tốn nhưng chú Sắc là trụ cột, thường xuyên nhận làm thuê nhiều việc nặng nhọc, kiếm tiền lo cho cả nhà 5 miệng ăn. Là hộ nghèo trong phường, đời sống khó khăn nhưng cả cha mẹ và ông bà ngoại đều động viên chị em Quyên học hành. Bên cạnh sự cố gắng của bản thân, Quyên phải nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mới có thể vươn tới ước mơ đại học. Suốt các năm học từ cấp 1 cho đến cấp 3, Quyên đều được nhà trường miễn học phí. Bên cạnh đó, Quyên còn được một mạnh thường quân ở nước Pháp hỗ trợ học bổng trong 2 năm học lớp 5 và 6. Còn lại từ phương tiện đến một số vật dụng học tập cần thiết, Quyên đều nhờ sự giúp đỡ của dì ruột đang là giáo viên mầm non ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. Năm Quyên lên lớp 7, hai em trai Quyên cũng bắt đầu đến trường nên gia đình lại càng thêm vất vả. Từ đó, Quyên sang ở chung với ngoại để đỡ phần nào gánh lo cho cha mẹ. Đến khi vào đại học, chi phí học tập rất nhiều, nhưng may mắn, Quyên được Chi hội Khuyến học khu vực kịp thời hỗ trợ. Quyên cho biết: “Em thi đậu vào ngành sư phạm tiếng Pháp của Trường Đại học Cần Thơ. Tuy không phải tốn tiền học phí nhưng chi phí sách vở, tài liệu học tập rất nhiều nên em rất lo lắng. Nhờ Chi hội Khuyến học khu vực hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đã giúp em trang trải rất nhiều chi phí học tập... Nếu không có số tiền này, em nghĩ mình sẽ không thể đến trường”.

Nhờ nguồn học bổng của Chi hội Khuyến học khu vực Yên Thạnh hỗ trợ, em Nguyễn Thị Trúc Quyên an tâm học tập. 

Theo Hội Khuyến học phường Thường Thạnh, hàng năm, toàn phường có từ 500-600 học sinh khó khăn cần được hỗ trợ. Vì vậy, Hội luôn tranh thủ tuyên truyền, vận động công tác khuyến học, khuyến tài, và đã được nhiều mạnh thường quân tích cực ủng hộ quà, dụng cụ học tập trao tặng tận tay các em. Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Khuyến học phường vận động, trao 285 suất học bổng và quà với tổng kinh phí trên 528 triệu đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác khuyến học, Hội đã góp phần giúp các trường khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, hoàn thành nhiệm vụ từng năm học. Với những nỗ lực đó, nhiều năm liền Hội Khuyến học phường được Hội cấp trên khen thưởng. Ông Lê Đăng Việt, Chủ tịch Hội khuyến học phường khẳng định: “Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân hảo tâm và sự năng động, nhiệt tình và minh bạch của các cán bộ hội nên hội mới có điều kiện thực hiện nhiệm vụ cầu nối, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo”. Đặc biệt, trong số những mạnh thường quân hỗ trợ tích cực cho Hội Khuyến học phường có nhiều người là cựu giáo viên, cựu học sinh hay cán bộ về hưu… Nổi bật có gia đình thầy Lâm Thanh Ba, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Thường Thạnh (ngụ khu vực Phú Quới); gia đình ông Sáu Phan (khu vực Thạnh Thắng); gia đình thầy giáo Nguyễn Viết Thụy (khu vực Yên Hạ);.. Riêng gia đình ông Lê Đăng Việt, không chỉ vợ chồng ông ủng hộ Hội Khuyến học mà con gái ông, nay là giảng viên Trường Đại học Cần Thơ cũng nhiệt tình hỗ trợ hoạt động này. Hàng năm, con gái ông Việt dành khoảng 5-6 triệu đồng tài trợ học bổng cho học sinh nghèo các trường THPT trên địa bàn quận. Với ông Việt, đây là việc làm thiết thực, vì cán bộ Hội có đi đầu trong các phong trào mới có thể gầy dựng lòng tin ở người dân.

Để công tác khuyến học, khuyến tài song đôi, phát huy hiệu quả tích cực hơn trong thời gian tới, Hội Khuyến học phường Thường Thạnh lên kế hoạch vận động, xét tặng học bổng cho những học sinh, sinh viên đạt thủ khoa trong các kỳ thi cuối năm ở các khối lớp và những sinh viên của phường đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học. Bên cạnh đó, hội tiếp tục vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; liên kết hoạt động với các hội đoàn thể khác trong việc phối hợp, giáo dục đạo đức cho con em, hạn chế tình trạng bạo lực học đường, xây dựng môi trường học tập văn hóa, lành mạnh.

Với những hoạt động thiết thực, Hội Khuyến học phường Thường Thạnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nâng tầm tri thức người dân; đóng góp tích cực vào công tác phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Bài, ảnh: MINH AN

Chia sẻ bài viết