25/05/2012 - 20:37

Chung sống như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn

Hỏi: Tôi và anh ấy chung sống với nhau từ năm 1995 và đã có hai bé gái. Nay, anh bỏ rơi ba mẹ con tôi đi đăng ký kết hôn với người vợ mới. Xin hỏi, tài sản và con cái của chúng tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Hồng Loan (ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Về vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết:

Theo khoản 3 Nghị quyết 35 ngày 9-6-2000 của Quốc hội thì nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3-1-1987 đến ngày 1-1-2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm kể từ ngày Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực cho đến ngày 1-1-2003. Từ sau 1-1-2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng. Nếu có yêu cầu về nuôi con và chia tài sản thì Tòa án áp dụng khoản 2 và 3 Điều 17 luật trên (quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn, tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó...) để giải quyết.

Như vậy, việc chia tài sản và giải quyết quyền lợi của các con của bạn sẽ được thực hiện theo quy định trên.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết