12/08/2011 - 08:57

Chứng khoán thế giới "nhảy múa"

Các thị trường chứng khoán sụt giảm khi lo lắng về khủng hoảng nợ ở châu Âu. Ảnh: Reuters 

Giá cổ phiếu ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á lại “trượt dốc”, sau khi có tin đồn rằng Pháp sắp trở thành quốc gia mới nhất bị “cuốn” vào dòng xoáy khủng hoảng nợ.

Ngày 10-8, các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt mất điểm sau khi tăng nhẹ ngày hôm trước, do sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu một số ngân hàng lớn trong bối cảnh có tin đồn rằng Pháp sẽ theo chân Mỹ, bị hạ định mức tín nhiệm nợ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lập tức hủy kỳ nghỉ hè và triệu tập cuộc họp khẩn cấp các quan chức chủ chốt. Ông Sakozy tuyên bố Paris sẽ thông báo kế hoạch ngân sách mới vào ngày 24-8. Giới quan sát cho rằng các biện pháp đó có thể là hủy bỏ việc miễn giảm nhiều loại thuế, áp thuế thu nhập đặc biệt với người có thu nhập cao, cũng như cắt giảm chi tiêu và các biện pháp khác.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gọi điện cho các quan chức trong nội các của ông, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Geithner và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cũng có cuộc họp với ông Obama hôm 10-8, nhưng chưa đưa ra biện pháp mới nào để ổn định thị trường.

Bất chấp những nỗ lực của các nhà lãnh đạo, tâm lý lo sợ vẫn lan tỏa trên các thị trường. Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ rớt 519,83 điểm (4,62%) xuống còn 10.719,94 điểm ngày 10-8, sau khi tăng trở lại 430 điểm hôm 9-8. Đây là lần thứ tư chỉ số Dow Jones biến động 3 con số trong 5 ngày qua. So với đỉnh điểm hồi tháng 4, Dow Jones đã giảm 20%.

Chứng khoán châu Á sáng 11-8 cũng giảm xuống mức thấp hơn. Chỉ số Nikkei của Nhật giảm 1,6%, S&P/ASX 200 của Úc tụt 1,4%, Kospi Composite của Hàn Quốc mất 1,8% và NZX 50 của New Zealand rớt 0,1%.

Tại châu Âu, tình trạng bán tháo cổ phiếu ban đầu chỉ tập trung vào một số ngân hàng Pháp đang nắm giữ trái phiếu chính phủ Hy Lạp đến hạn vào giai đoạn 2020-2025. Bởi có tin cho rằng các ngân hàng này nằm trong thỏa thuận với các nhà đầu tư tư nhân nhằm cấp gói giải cứu thứ hai cho Hy Lạp, mà chương trình chỉ bao gồm trái phiếu đến năm 2020. Vì vậy, có thời điểm, cổ phiếu ngân hàng lớn thứ hai của Pháp Société Générale giảm hơn 20%, trước khi chốt giá cuối ngày 10-8 giảm 15%. Ít nhất 11 ngân hàng có giá cổ phiếu giảm hơn 8%. Ngoài Pháp, cổ phiếu các ngân hàng lớn của Ý, Tây Ban Nha và Đức cũng rớt thê thảm, trong đó có Intesa Sanpaolo SpA mất 14%, Banco Santander SA rớt 9% và Deutsche Bank AG giảm 12%. Các chỉ số chứng khoán ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý đồng loạt sụt hơn 5% giá trị. Chỉ số FTSE 100 ở Luân Đôn giảm 158 điểm (3%) xuống còn 5.007 điểm hôm 10-8. Mặc dù tăng 95 điểm hôm 9-8, nhưng FTSE 100 đã rớt khoảng 866 điểm kể từ ngày 29-7, quét sạch hơn 358 tỉ USD giá trị của các công ty niêm yết lớn nhất nước Anh.

Lo lắng trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư tìm đến với kênh đầu tư an toàn là vàng và trái phiếu, khiến giá vàng ngày 10-8 tăng 2,4% lên mức kỷ lục mới 1.781,30 USD/ounce, trong khi lãi trái phiếu ở Anh và Mỹ giảm mạnh. Tại Luân Đôn, lãi trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm còn 2,47%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ khi Ngân hàng Anh thông báo “bơm” hơn 230 tỉ USD vào nền kinh tế hồi tháng 3-2009. Lãi trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm còn 2,145%, gần mức thấp kỷ lục của trái phiếu này.

N. KIỆT
(Theo WSJ, Guardian, Bloomberg)

Các thị trường chứng khoán sụt giảm khi lo lắng về khủng hoảng nợ ở châu Âu. Ảnh: Reuters 

Chia sẻ bài viết