04/12/2008 - 20:20

Chủ tịch UBND phường Long Tuyền trả lời thắc mắc của bà Trần Thị Kim Liên

Bà Trần Thị Kim Liên, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thắc mắc việc ông Nguyễn Văn Rùm (ngụ cùng khu vực) tự ý bơm cát lấp mương công cộng do Nhà nước sử dụng để cất nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước đây, vào năm 2005, ông Rùm đã tự lấp mương công cộng này bán với giá 29 triệu đồng để bà Lê Thu Nga, ngụ quận Ninh Kiều xây dựng nhà không giấy phép, lấn chiếm hành lang lộ giới (Hương lộ 28, nay là tỉnh lộ 918). Tuy nhiên, vụ việc kéo dài đến nay, ngành chức năng quận Bình Thủy và phường Long Tuyền chưa giải quyết dứt điểm. Từ đó, ông Rùm đã lấp phần mương còn lại tiếp tục cất nhà.

Thắc mắc trên được ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, trả lời như sau:

“Ngày 6-10-2008, nhận tin báo, UBND phường Long Tuyền có cử cán bộ xuống hiện trường, lập biên bản hành vi san lấp mương công cộng đối với ông Nguyễn Văn Rùm, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu, do vi phạm hành chính, nhưng ông Rùm không đồng ý, không ký tên vào biên bản. Sau đó, ngày 7-10-2008, ông Rùm tiếp tục bơm cát, UBND phường tiến hành lập biên bản hành chính lần 2 về hành vi ông Rùm không chấp hành và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ông Rùm đã ngưng việc san lấp mương công cộng nhưng chưa khôi phục hiện trạng. Theo đó, ngày 20-11-2008, ông Rùm tiếp tục xây dựng căn nhà có diện tích 24,19m2, với cấu trúc nhà tạm, cột cây, vách lá, mái tôn, nền lót gạch tàu, căn nhà nằm hoàn toàn trên Tỉnh lộ 918. Cùng ngày, UBND phường Long Tuyền tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng đối với ông Rùm, buộc ngưng thi công, chờ xử lý của cấp thẩm quyền.

Đến ngày 22-11-2008, UBND phường Long Tuyền ban hành Quyết định số 221/QĐ.UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Rùm về hành vi san lấp, lấn chiếm mương thoát nước công cộng, không có giấy phép, trên phần đất không có quyền sử dụng hợp pháp, nằm hoàn toàn trong lộ giới Tỉnh lộ 918, phạt cảnh cáo buộc ông Rùm phải khai thông mương thoát nước công cộng, khôi phục lại nguyên hiện trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Mới đây, ngày 24-11-2008, UBND phường Long Tuyền ra Quyết định số 229/QĐ.UBND xử phạt vi phạm hành chính về việc xây dựng nhà không có giấy phép, trên phần đất không có quyền sử dụng hợp pháp, nằm hoàn toàn trên lộ giới thuộc Tỉnh lộ 918; buộc ông Rùm phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc xây dựng không phép trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định.

UBND phường Long Tuyền thông báo nội dung sự việc và hướng giải quyết của phường để bà Liên và Báo Cần Thơ rõ”.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết