14/06/2008 - 23:09

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội, đi thăm hữu nghị chính thức Hungary , Roumanie, CH Bulgarie và Pháp

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary Szili Katalin, Chủ tịch Hạ viện Roumanie Bogdan Olteanu, Chủ tịch Quốc hội Bulgarie Georghi Georghiev Pirinski và Chủ tịch Thượng viện Pháp Christian Poncelet, sáng 15-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm hữu nghị chính thức CH Hungary (từ ngày 15-17/6), Roumanie (từ ngày 17-20/6), CH Bulgarie (từ ngày 20 - 24/6), CH Pháp (từ ngày 24-26/6).

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu; Ngô Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Trịnh Đình Dũng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại CH Hungary; Lê Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Roumanie; Phạm Quốc Bảo, Đại sứ Việt Nam tại CH Bulgarie; Lê Kinh Tài, Đại sứ Việt Nam tại CH Pháp; Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

N.T.S (TTXVN)

Chia sẻ bài viết