15/12/2010 - 09:12

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ - Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Demberel Damdin. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn nghị sĩ hữu nghị Nga-Việt

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ do Chủ tịch QH Demberel Damdin dẫn đầu và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 14-17/12.

Chiều 14-12, lễ đón chính thức Chủ tịch QH Demberel Damdin và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Quốc hội. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu QH Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam, mang đến những tình cảm hữu nghị thân thiết của QH và nhân dân Mông Cổ; đánh giá cao chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Chủ tịch Demberel Damdin tới Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch QH Demberel Damdin bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm và chứng kiến những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Chủ tịch QH Demberel Damdin nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai QH trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa, thông tin, giáo dục, khai thác khoáng sản, điện lực, thủy hải sản... Bên cạnh đó, Mông Cổ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch QH Demberel Damdin đề nghị Việt Nam ủng hộ Mông Cổ trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN và tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Mông Cổ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; bày tỏ hài lòng nhận thấy cùng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế luôn được các bộ, ngành liên quan của hai bên quan tâm thúc đẩy. Tuy nhiên quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn. Quan hệ giữa hai QH cũng còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch QH đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình tổ chức và hoạt động của hai Quốc hội; thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai QH, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của cả khu vực.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Demberel Damdin đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai QH; chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai Văn phòng QH, giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mông Cổ.

* Chiều 14-12, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn nghị sĩ hữu nghị Nga-Việt của Duma Quốc gia Nga do ông Germanovich Medvedev, Phó Chủ tịch Ủy ban Tài sản công, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga-Việt làm Trưởng đoàn đang ở thăm làm việc tại nước ta từ ngày 14-19/12/2010.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn nghị sĩ hữu nghị Nga-Việt của Duma Quốc gia Nga; bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và Chính phủ hai nước. Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng, với nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa... được tổ chức tại hai nước nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga là biểu hiện sinh sộng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa hai nước. Bày tỏ vui mừng vì những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ... giữa hai nước phát triển, có nhiều kết quả khả quan, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết, kim ngạch thương mại hai nước tăng lên theo từng năm tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam mong muốn phấn đấu để đến năm 2020 nâng kim ngạch song phương lên 20 tỉ USD.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tài sản công, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga-Việt Germanovich Medvedev cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga - Việt Germanovich Medvedev bày tỏ vui mừng vì trong các chuyến thăm của các đoàn đại biểu LB Nga sang Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, nhân dân Việt Nam luôn nhớ về sự giúp đỡ trước đây của nhân dân Nga. Cùng chung nhận định về tầm quan trọng của năng lượng trong phát triển kinh tế với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Germanovich Medvedev cho biết, với kinh nghiệm của mình LB Nga sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với Việt Nam trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Nhân dịp này, ông Germanovich Medvedev cho biết, hiện nay LB Nga đã chuyển sang giai đoạn hai của quá trình cổ phần hóa. LB Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quản lý tài sản công, xây dựng các văn bản pháp luật liên quan cũng như quá trình cải cách tư pháp...

NGUYỄN THỊ SỰ - HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết