03/12/2015 - 22:03

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 9

(CT)- Sáng 3-12-2015, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10/12/1945-10/12/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Đến dự lễ kỷ niệm có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9; các cán bộ lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan QK9…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh QK9, nhấn mạnh: Ngày 10-12-1945, Xứ ủy Nam bộ họp hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" của Trung ương, đổi tên Ủy ban Kháng chiến Nam bộ thành Ủy ban Kháng chiến miền Nam và triển khai tổ chức 2 chiến khu ở ĐBSCL (Chiến khu 8 và Chiến khu 9 - tiền thân của QK9 ngày nay). Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân ĐBSCL, LLVT QK9 đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá của kẻ thù xâm lược, viết nên trang sử oai hùng, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng nhất cho LLVT Quân khu 9. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của LLVT QK9 đạt được trong 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: 70 năm qua, quân và dân Khu 8, Khu 9 nay là QK9 đã góp phần to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được Nhà nước 3 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Chủ tịch nước đánh giá: Những năm qua, LLVT QK9 không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều tiến bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; luôn đoàn kết nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu từng bước được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường. Tuyến biên giới Tây Nam và biển đảo của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Từ đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội ở ĐBSCL. Chủ tịch nước lưu ý: Trong những năm tới, đất nước ta đứng trước những thuận lợi và thời cơ lớn, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức không nhỏ. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi hoạt động của LLVT; nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ để bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn để xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh, giữa quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, nhằm bảo đảm cho LLVT Quân khu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quân sự - quốc phòng với Campuchia, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và quân đội hai nước, nhằm làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên tuyến biên giới và trên địa bàn QK9… Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu", LLVT QK9 sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT QK9. Dịp này, LLVT QK9 cũng được nhận Huân chương Hợp tác hữu nghị cấp Đại công tước của Vương quốc Campuchia.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết