13/09/2010 - 08:31

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam

* Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh

Chiều 12-9 tại Phủ Chủ tịch, trong cuộc tiếp đồng chí Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) cùng các thành viên trong đoàn đang thăm làm việc tại nước ta, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Quảng Tây tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là với các tỉnh khu vực biên giới. Việt Nam và Quảng Tây có chung đường biên giới khá dài, việc tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa các tỉnh khu vực biên giới của Việt Nam với Quảng Tây sẽ góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch nước đánh giá cao những ý tưởng, chương trình, dự án mà Quảng Tây đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; cảm ơn chính quyền, nhân dân Quảng Tây từng đùm bọc, giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đồng chí Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN) 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có quan hệ giữa nhiều địa phương của Việt Nam với Quảng Tây; đồng thời khẳng định, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Mã Tiêu chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội; cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn, hai bên đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo... Năm 2009, GDP của Quảng Tây xếp thứ 15, tăng trưởng xuất khẩu đứng đầu cả nước. Hiện nay, Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Quảng Tây. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam có thể tăng cường hợp tác, bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Đồng chí Mã Tiêu mong muốn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quảng Tây với các tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Hai bên sẽ tăng cường đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho giao lưu, hợp tác phát triển; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Đồng chí Mã Tiêu đề nghị, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc vào cuối năm nay.

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm ngày 12-9 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ailen theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague.

Chuyến thăm chính thức Anh của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã thiết lập khuôn khổ quan hệ mới cho quan hệ hai nước - Quan hệ Đối tác chiến lược - tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện, ổn định và bền vững trong những năm tới.

Trong chuyến thăm bắt đầu từ ngày 8-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anh ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh. Phó Thủ tướng đã chào xã giao Ngài Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh; tiếp Ngài Edward Davey, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng; Bà Harriet Harman, Quyền Chủ tịch Công đảng Anh và Ngài David Lewis, Quyền Thị trưởng Khu Tài chính Luân Đôn.

Cũng tại trụ sở Khu Tài chính Luân Đôn, Phó Thủ tướng đã dự và phát biểu khai mạc Hội thảo xúc tiến đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Phó Thủ tướng đã đến thăm một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Anh như Tập đoàn Jardines và làm việc với ông Colin Matthew, Tổng giám đốc Cơ quan quản lý sân bay Anh. Phó Thủ tướng cũng đến đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Luân Đôn, thăm Đại sứ quán và nói chuyện với đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Anh.

Trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, thảo luận và thống nhất những phương hướng và biện pháp chủ yếu thúc đẩy hợp tác hai nước, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động với những mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm sớm đưa Đối tác Chiến lược vào thực tế cuộc sống, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu là kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục, đào tạo.

Hai bên quyết tâm đạt mục tiêu 4 tỉ USD trao đổi thương mại và 3 tỉ USD đầu tư trực tiếp của Anh tại Việt Nam trong hoặc trước năm 2013. Hai bên đồng ý thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương và trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN-EU và WTO.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, chính giới và giới doanh nghiệp Anh hoan nghênh và đánh giá cao việc ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, coi đây là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt nâng hợp tác hai nước lên một tầm cao mới, cả trên bình diện song phương và đa phương.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết