Giành chiếc vé vào bán kết trên tay U22 Việt Nam sau trận hòa đầy may mắn ở vòng đấu bảng, U22 Indonesia sẽ gặp đội chủ nhà U22 Malaysia vào chiều nay để tranh suất vào chung kết. Dự đoán đây là trận đấu cực kỳ khó khăn cho đội bóng xứ vạn đảo khi chủ nhà Malaysia cho thấy họ quá lợi hại.
Các cầu thủ Malaysia rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Ảnh: FFT
Không có những chiến thắng giòn giã, thậm chí chỉ là những trận thắng vất vả trước những đối thủ yếu, nhưng khi cần bung sức với những đối thủ được đánh giá cao, U22 Malaysia thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác.
Có lẽ, HLV Ong Kim Swee tính toán được điểm rơi phong độ chính xác cho các cầu thủ ở những trận cầu cần thắng và sẵn sàng tung lực lượng dự bị khi gặp các đội bóng yếu. Nhờ vậy, sức mạnh của U22 Malaysia được bảo toàn cho tới trận cuối cùng quyết định ở vòng bảng với U22 Myanmar.
Lối tấn công biên hừng hực sức mạnh và biến hóa đa dạng đã khiến đội bóng của HLV Gerd Zeise phải ôm hận với thất bại 1-3. Chiến thuật tấn công ở 2 bên cánh của U22 Malaysia cực kỳ nguy hiểm, có thể kết liễu đối thủ chỉ trong một vài đường chuyền bóng.
Trong khi đó, U22 Indonesia đã phải rất vất vả ở vòng bảng với những trận cầu căng sức với U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Hàng tiền vệ của đội bóng xứ vạn đảo khá mạnh với những pha phối hợp cự ly ngắn tốc độ cao.
Tuy nhiên, khả năng tổ chức phòng ngự của U22 Indonesia không thật sự chặt chẽ. Trận gặp U22 Việt Nam, nếu không sử dụng lối đá rắn để hạn chế sức tấn công của các cầu thủ Việt Nam, thì lưới của U22 Indonesia có thể đã ít nhất một lần rung lên. U22 Indonesia đã gặp nhiều may mắn và việc vào bán kết có thể giúp họ thoải mái tinh thần để chiến đấu với U22 Malaysia.
Ở trận bán kết 2, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Myanmar. Cũng giống như bóng đá Việt Nam, bóng đá Myanmar có số lần thắng ít hơn nhiều so với số lần bại trận khi đối đầu với Thái Lan.
Những chú “Voi chiến” đã giấu bài rất kỹ ở những trận vòng đấu bảng, khi chỉ thi đấu vật vờ, thắng với tỷ số tối thiểu trước những đội bóng yếu hơn. Nhưng bản lĩnh và trình độ của họ thực sự hơn hẳn các đội bóng còn lại ở bảng B. Một đấu pháp hợp lý cùng với sự tự tin, U22 Thái Lan đã cho thấy họ không hề có ý định “bỏ” SEA Games.
Thế nên, U22 Myanmar dù có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nhưng có thể rất khó giành chiến thắng trước đối thủ đang quyết tâm bảo vệ chiếc HCV mà họ đã đạt được 2 năm trước tại Singapore. Ở trận chung kết năm đó, Thái Lan cũng vượt qua chính đối thủ Myanmar với tỷ số 5 bàn không gỡ.
THÁI BÌNH