06/05/2021 - 08:44

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Chủ động tuyển sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 

Bên cạnh những điểm mới trong tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT), Ðề án tuyển sinh Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT) tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự tuyển. Trường đồng thời chủ động trong tuyển sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sinh viên CTUT trong giờ học thực hành.

Sinh viên CTUT trong giờ học thực hành.

Năm 2021, CTUT tuyển sinh 18 ngành đào tạo trình độ đại học, với 1.220 chỉ tiêu. Bộ GD&ÐT đã phê duyệt trường đào tạo 3 ngành mới: Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản trị kinh doanh. Nhà trường đang tiếp tục trình Bộ GD&ÐT xin phép mở 2 ngành mới: Kế toán và Ngôn ngữ Anh. Việc mở mới các ngành xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và theo xu hướng đào tạo liên ngành nhằm đáp ứng thị trường lao động, phù hợp xu thế phát triển của xã hội. NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng CTUT, cho biết, các ngành đào tạo của trường hiện nay có nhu cầu nhân lực rất lớn, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể để phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Ông nhấn mạnh: “Ðơn cử như ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng đang có xu hướng phát triển mạnh do nhu cầu thực tế trong xử lý tích hợp nhiều dạng năng lượng: điện năng, thủy năng, phong năng, nhiệt năng… Trong đó, năng lượng mặt trời đang phát triển tại ÐBSCL”.

Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng, sinh viên có thể làm công việc tư vấn, thiết kế, điều khiển, giám sát, quản lý, nghiên cứu về truyền tải và sử dụng năng lượng, tại các tập đoàn, công ty như Siemen, ABB, Toshiba, Tập đoàn điện lực Việt Nam... Còn sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học có thể quản lý và vận hành hệ thống thiết bị công nghệ sản xuất ngành hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường, thiết kế và tính toán hệ thống, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phân tích - quản lý chất lượng sản phẩm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyên về hóa học, vật liệu… Với ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên có thể làm việc tại phòng kinh doanh, kế hoạch, marketing hoặc hỗ trợ - giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán; tự vận hành doanh nghiệp hoặc trở thành giảng viên...

Sau 8 năm thành lập, CTUT hiện có quy mô trên 4.000 sinh viên chính quy. Qua 4 khóa đầu tiên có sinh viên tốt nghiệp ra trường, trên 92% sinh viên có việc làm ổn định, cung cấp gần 1.500 kỹ sư cho TP Cần Thơ, ÐBSCL và cả nước. Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên để tạo điều kiện cho thí sinh dự tuyển, năm nay trường vẫn giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển như năm trước. Thứ nhất là xét tuyển thẳng thí sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ÐT. Thứ hai là sử sụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ÐT theo 2 cách: bằng phiếu hoặc trực tuyến tại những nơi có điều kiện. Thứ ba là xét tuyển bằng học bạ, năm nay trường sử dụng phần mềm xét tuyển trực tuyến, thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng 1 trong 2 cách: bằng phiếu hoặc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của trường. Thứ tư là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2021, thí sinh có thể đến trực tiếp tại trường đăng ký hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Nhằm khuyến khích thí sinh, CTUT trao học bổng cho sinh viên đạt thủ khoa ngành; hằng năm, trường dành trên 2 tỉ đồng để trao học bổng khuyến tài cho sinh viên đạt loại Giỏi, Xuất sắc, hỗ trợ khuyến học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Sinh viên ra trường được nhà trường giới thiệu việc làm. Tất cả thông tin liên quan đến tuyển sinh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, facebook, zalo của trường để thí sinh và phụ huynh tham khảo. CTUT là trường công lập nên mức học phí khoảng 4,32 triệu đồng/học kỳ, phù hợp với điều kiện người dân khu vực ÐBSCL. Nhà trường đã thành lập Ban tư vấn tuyển sinh để hỗ trợ cho thí sinh trong việc định hướng và chọn ngành nghề phù hợp với bản thân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển vào trường.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết