27/04/2023 - 08:41

Chủ động các phương án phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5 

Bài, ảnh: T. TRINH

Dịp lễ 30-4 và 1-5 đến gần, dự báo nhu cầu hành khách đi lại sẽ tăng cao. Ðảm bảo phục vụ nhu cầu người dân đi lại thuận tiện, an toàn, ngành Giao thông vận tải (GTVT) thành phố cùng các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án giao thông thông suốt...

Hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ.

Năm nay, ngoài 3 ngày nghỉ lễ chính thức là Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào thứ Bảy (29-4), tiếp đến là ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế Lao động (1-5), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn được nghỉ bù 2 ngày (do ngày lễ trùng vào thứ bảy, chủ nhật). Do vậy, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5-2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, với lịch nghỉ lễ dài đợt này, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh.

Ðể tổ chức tốt công tác vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết: Sở GTVT thành phố đã có công văn đề nghị các bến xe khách chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sắp xếp, điều tiết phương tiện ra, vào đón, trả khách hợp lý. Ðồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông ở khu vực bến xe và xung quanh bến xe. Bên cạnh đó, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhồi nhét khách, lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu, bia...; yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển hành khách không được tự ý nâng giá cước không đúng theo giá đã kê khai với cơ quan có thẩm quyền. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải bảo đảm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đi lại tăng cao, giải tỏa hành khách (nếu có) và hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông...

Tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ, theo dự kiến dịp lễ này, lưu lượng phương tiện và hành khách qua bến sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong đó, lưu lượng phương tiện qua bến khoảng 1.659 phương tiện và khoảng 41.689 lượt hành khách. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, Công ty đã xây dựng kế hoạch với thời gian tổ chức phục vụ vận tải hành khách gồm 6 ngày, từ ngày 28-4 đến hết ngày 3-5-2023. Theo đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải phải đảm bảo đủ số lượng phương tiện theo biểu đồ đã đăng ký; có kế hoạch chủ động trong việc đăng ký thẩm định phương tiện dự phòng phục vụ hành khách với Sở GTVT thành phố. Ðồng thời tăng cường vòng quay phương tiện, tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa phương tiện; bố trí lái xe và nhân viên phục vụ đúng quy định, đảm bảo thực hiện đúng biểu đồ chạy xe và tăng vòng quay phương tiện. Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để điều động phương tiện vào bến tăng cường. Về phía Công ty cũng thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất, mặt bằng bến bãi, biển báo hiệu hướng dẫn, khu vực đậu, đỗ xe đảm bảo công tác phục vụ cho các đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách qua bến được an toàn, thuận lợi. Tập trung đầy đủ nguồn lực nhân sự, sắp xếp, bố trí nhân sự tăng giờ, tăng ca các ngày cao điểm phục vụ lễ. Cùng đó, bố trí lực lượng nhân sự khối gián tiếp hỗ trợ các bến trong công tác bán vé, điều hành, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn hành khách qua bến...

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, hiện tại chưa có nhà xe tuyến cố định xin tăng giá vé trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới. Qua khảo sát của phóng viên, gần đây các đơn vị kinh doanh vận tải đưa ra nhiều phương thức mua vé cho khách hàng như gọi điện thoại qua tổng đài, đặt vé qua website, ứng dụng của nhà xe… Do vậy, hành khách thuận tiện và chủ động trong khâu đặt vé. Chị Lê Hồng Nhi quê ở Cà Mau cho biết: “Ðợt này tôi đã đặt vé xe về quê dịp lễ khá dễ dàng thông qua website của nhà xe, nhanh chóng, tiện lợi. Giá vé xe cũng như ngày thường, không tăng giá”…

Ðảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, theo ông Nguyễn Ðăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, Sở giao các đơn vị trực thuộc tham mưu Sở chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo giao thông thông suốt. Tại các đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công, trước các ngày nghỉ lễ phải thu dọn vật liệu, tập kết máy móc ra ngoài phạm vi thi công, bố trí người trực đảm bảo giao thông, có đèn và biển báo hiệu đầy đủ. Những nơi chưa thi công xong hoặc đoạn tuyến phải dừng thi công, xử lý vuốt nối êm thuận, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Các đơn vị rà soát hệ thống biển báo giao thông, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, tham mưu chỉ đạo kịp thời các đơn vị, tổ chức có phương án bố trí nhân lực ứng trực kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc… Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi thông tin qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chạy xe vượt quá tốc độ, dừng đỗ trái phép, lái xe liên tục quá 4 giờ… Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt tập trung vào các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải…

Chia sẻ bài viết