Trong 6 tháng đầu năm 2013, giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của TP Cần Thơ giảm trong khi sản lượng vẫn tương đương cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) đạt gần 615,6 triệu USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Hiện các DN đang cố gắng duy trì khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới với kỳ vọng tăng sản lượng hàng xuất khẩu các tháng cuối năm.
Kim ngạch xuất khẩu giảm
Theo báo cáo của Sở Công thương thành phố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 42% kế hoạch năm. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu gặp không ít biến động. Xuất khẩu gạo 6 tháng thực hiện 435 ngàn tấn, giảm 9,5%, giá trị gần 215 triệu USD; thủy sản thực hiện 85,2 ngàn tấn, kim ngạch đạt 216,4 triệu USD, tăng 22,5% về sản lượng song lại giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ. Ngành hàng may mặc, da thuộc, thủ công mỹ nghệ,
kim ngạch xuất khẩu có tăng so với cùng kỳ, nhưng giá trị đóng góp của các ngành này trong kim ngạch xuất khẩu của thành phố không đáng kể.
 |
|
Công ty Cổ phần May Tây Đô dự kiến tăng số chuyền may lên 30 chuyền vào cuối năm 2013 để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu. |
Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt thấp so với kế hoạch là do việc mở rộng thị trường của DN bị hạn chế, chưa tìm được nhiều khách hàng mới đối với 2 ngành hàng xuất khẩu chủ lực (gạo và thủy sản). Theo ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố, xuất khẩu gạo và thủy sản chậm do cầu thị trường thế giới giảm, lượng tồn kho của DN khá nhiều, giá xuất khẩu giảm đáng kể. Đối với ngành thủy sản, DN phải đối mặt với các rào cản thương mại về kiểm soát hóa chất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu những tháng cuối năm. Một số ngành hàng xuất khẩu khác đều chưa đạt mục tiêu đề ra, hàng may mặc chỉ đạt 29% kế hoạch, hàng thủ công mỹ nghệ 30%, dược phẩm các loại 23% kế hoạch. Mặc dù tình hình xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm song, đa phần các DN đã thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường thế giới.
Ông Ngô Văn Chơn, Trưởng phòng Chuẩn bị sản xuất, Công ty Cổ phần May Tây Đô, cho biết: "Các năm trước, thị trường châu Âu và Mỹ đều chiếm khoảng 40% lượng đơn hàng xuất khẩu của công ty. Nhưng nay số đơn hàng ở thị trường Mỹ giảm xuống còn khoảng 30-35%. Trong khi đơn hàng từ châu Âu tăng nhẹ lên mức 45%. Mặc dù vậy, doanh thu của công ty vẫn tương đối ổn định nhờ tìm kiếm được các đơn hàng mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và đang trong bước đầu xâm nhập, mở rộng các thị trường này". Trong 6 tháng, doanh thu xuất khẩu của May Tây Đô đạt 45% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ với giá trị 2,3 triệu USD.
Kỳ vọng thị trường khởi sắc
Thị trường xuất khẩu các tháng đầu năm trầm lắng, hiện các DN trên địa bàn thành phố đang tăng cường năng lực sản xuất, tìm kiếm thị trường mới; đồng thời sắp xếp lại hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình mới. Theo dự đoán của các DN, 6 tháng cuối năm, tình hình xuất khẩu có khả năng sẽ tăng nhẹ. Thông tin từ Sở Công thương thành phố, hiện kim ngạch xuất khẩu của DN tăng nhẹ. DN bắt đầu nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu để phục vụ sản xuất cho thấy tín hiệu thị trường đang dần khởi sắc.
Theo ông Lê Việt Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mê Kông, trong điều kiện giá xuất khẩu giảm mà các DN gạo vẫn tiêu thụ được một lượng đáng kể là nỗ lực rất lớn. Nhiều dự báo cho thấy, xuất khẩu gạo sẽ tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Vì vậy, DN sẽ nỗ lực nắm bắt thời cơ, cố gắng giữ vững giá thành xuất khẩu, kiên quyết không giảm giá để đảm bảo giá trị xuất khẩu và thu nhập cho nông dân. Ông Ngô Văn Chơn, cho biết: "Năm 2013, công ty phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 5,2 triệu USD, tăng 30-35% so với năm 2012. Việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu dự kiến sẽ đảm bảo cho mục tiêu sản xuất từ nay đến cuối năm. Công ty đang tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thêm xưởng may và tăng cường số chuyền may từ 22 chuyền năm 2012 phấn đấu đạt 30 chuyền vào cuối năm 2013".
Trong tình hình khó khăn chung, để các DN xuất khẩu ổn định sản xuất, hoàn thành mục tiêu năm 2013 thì ngoài những nỗ lực của DN, rất cần sự hỗ trợ từ các ngành chức năng của thành phố. Theo ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, thông tin dự báo thị trường có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, giúp DN chủ động ứng phó với các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu. Vì vậy, Sở Công thương đang đề nghị Bộ Công thương và các cơ quan có chức năng thông tin, dự báo tiếp tục quan tâm đến công tác này, kịp thời cung cấp các thông tin dự báo về thị trường, mặt hàng nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu, kịp thời hỗ trợ các DN xuất khẩu hoạt động hiệu quả.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN