23/01/2011 - 19:44

Chợ Tết ngoại thành đã sẵn sàng

Vào thời điểm này, các doanh nghiệp và tiểu thương kinh doanh tại các chợ ở ngoại thành TP Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết như: các loại thực phẩm công nghệ, bánh kẹo, nước giải khát...phục vụ người dân.

KHÔNG SỢ THIẾU HÀNG

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, hàng tạp hóa tại các chợ ngoại thành, thời điểm này tuy sức mua còn yếu, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết. Các tiểu thương kinh doanh trái cây, hoa kiểng Tết cũng đã bắt đầu đưa hàng ra chợ, chuẩn bị trước nguồn hàng để cung ứng cho thị trường. Anh Nguyễn Thanh Hồng, ở chợ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: Sức mua hàng Tết chỉ tăng mạnh vào 3 ngày cận Tết. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân, tôi đã chuẩn bị nhiều loại hàng hóa Tết gần một tháng qua”. Anh Trần Văn Minh, tiểu thương kinh doanh hoa kiểng ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Tết năm nay tôi dự kiến bán hoa kiểng ở khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh. Tôi đã đến các vườn hoa trong địa bàn huyện đặt cọc trước để lúc cần là lấy ngay mang ra chợ bán...”.

 Ông Lê Văn Dũng, chủ một cửa hàng kinh doanh tạp hóa ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã chuẩn bị nhiều loại hàng hóa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Ảnh: VĂN CÔNG

Các ngành chức năng tại các huyện ngoại thành như: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cũng đã tổ chức sắp xếp lại các chợ và các điểm kinh doanh, mua bán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm trong dịp Tết. Đồng thời, tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường xử lý kịp thời các trường hợp tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Trần Văn Thảo, Trưởng Ban quản lý chợ huyện Thới Lai, cho biết: “Ban quản lý chợ đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức láng nền và sắp xếp các lô buôn bán lại nhiều chợ trên địa bàn huyện như: chợ thị trấn Thới Lai, chợ Trường Thành, chợ Đông Thuận... tạo lối đi thông thoáng, đảm bảo vệ sinh và an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhìn chung đến thời điểm này, tiểu thương tại các chợ đã chuẩn bị sẵn sàng các loại hàng hóa, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn”.

UBND huyện Thới Lai đã chỉ đạo cho các ngành chức năng của huyện tập trung tổ chức đón Tết Nguyên đán theo phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”. Các ban ngành có liên quan phải nắm chắc diễn biến thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt việc thu mua, sản xuất, chế biến và tăng cường các điểm bán hàng, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết. Không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu, tăng giá đột biến, khuyến kích người dân sử dụng hàng Việt... Bên cạnh đó, tiến hành duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình giao thông, chợ và phân luồng, tuyến giao thông hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc, kẹt xe và mất an toàn giao thông...

UBND huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết. Đồng thời, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đưa các mặt hàng bình ổn giá về phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong huyện dịp Tết Nguyên đán năm nay...

Ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Huyện đã triển khai, sắp xếp lại các lô sạp, chỉnh trang tạo lối đi thông thoáng và bố trí các điểm giữ xe... tại 3 chợ lớn trên địa bàn huyện là: thị trấn Cờ Đỏ, Trung An, Trung Hưng. Ngoài ra, sắp xếp, bố trí các vị trí bán hàng hóa Tết (chợ thị trấn Cờ Đỏ khoảng 15 lô, chợ Trung An và Trung Hưng mỗi chợ khoảng 10 lô); kết hợp với lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra nắm tình hình nguồn cung hàng hóa, đảm bảo không khan hiếm hàng hóa...; hỗ trợ cho 1 doanh nghiệp (sắp xếp vị trí bán hàng tại thị trấn Cờ Đỏ) bán hàng bình ổn giá dịp Tết...”.

“ẨN SỐ” SỨC MUA

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp tại TP Cần Thơ, năm nay sức mua nhiều loại hàng Tết tại thành phố sẽ tăng 20-30% so với năm trước. Do điều kiện tài chính của nhiều hộ gia đình ở các huyện ngoại thành hạn chế bởi thu nhập của họ chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Nên vậy, giới kinh doanh hàng hóa Tết tại các huyện ngoại thành rất lo ngại sức tiêu thụ nhiều loại hàng hóa Tết tại các chợ huyện, chợ xã sẽ không tăng mạnh bằng năm trước. Trong khi giá nhiều loại hàng hóa Tết (như: trái cây, bánh kẹo, nước giải khát...) tăng cao so với năm ngoái, cũng khiến giới kinh doanh lo ngại sức mua của người dân ở ngoại thành giảm hơn...

Theo giới kinh doanh, hiện giá nhiều loại bánh kẹo, nước giải khát... đã tăng 10-20% so với năm trước. Ngày 20-1-2011, giá nhiều loại bánh như: bánh đậu xanh 30.000-35.000 đồng/kg; bánh Kinh Đô hộp thiếc (loại 400g) 66.000-72.000 đồng/hộp, bánh Kinh Đô hộp giấy (450g) 39.000-40.000 đồng/hộp. Bia Heiniken 345.000-350.000 đồng/thùng, bia Tiger: 235.000-240.000 đồng/thùng; bia 333: 205.000-225.000 đồng/thùng, bia Zorok 187.000-190.000 đồng/thùng...

Theo ông Lê Văn Dũng, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, giao thông ngày càng phát triển, nhiều siêu thị, cửa hàng mới ra đời, việc mua bán của chúng tôi chịu sự cạnh tranh rất mạnh. Trong khi đó, nông dân chưa thu hoạch lúa đông xuân 2010-2011. Rất khó đoán sức tiêu thụ hàng Tết năm nay thế nào, hiện tôi mới chỉ dám chuẩn bị một lượng hàng tương đương với năm trước...

VĂN CÔNG - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết