Lần tập trung đội tuyển quốc gia đá giao hữu với Syria và tham dự giải tứ hùng ở Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho gọi hơn nửa đội hình của Sông Lam Nghệ An. Bản thân ông Thắng từng xuất thân ở "lò" Sông Lam và thành danh cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên cũng ở đây.
Không phải không có những ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng ưu ái cầu thủ Sông Lam, nhưng rồi họ thừa nhận ông có lý khi xây dựng một bộ khung đội tuyển dựa trên cái "nền" học trò cũ. Điều quan trọng hơn là lối chơi của đội tuyển ngày càng định hình bản sắc và nhận được nhiều lời tán thưởng từ giới chuyên môn.
 |
|
Các cầu thủ gốc Sông Lam đang làm nên diện mạo mới cho đội tuyển. |
HLV Hữu Thắng thừa nhận ông đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, người yêu bóng đá còn thấy ở đội tuyển tính đoàn kết và hết lòng vì nhau. Điều này có thể được lý giải bởi cách chọn quân của HLV Hữu Thắng có nửa thành phần cầu thủ là người gốc Nghệ An những học trò hoặc đàn em thân tín của ông. Ai cũng thấy lứa cầu thủ này hầu hết chịu sự ảnh hưởng của Hữu Thắng hoặc thích cách ứng xử của "đàn anh" cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.
Ngoài ra, những cầu thủ xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng có chỗ đứng nhất định trên đội tuyển quốc gia. Sự trọng dụng ấy từng được ông Thắng bày tỏ rằng là phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng ở đội tuyển.
Chính bởi sự hòa hợp ấy giúp thầy trò HLV Hữu Thắng tạo ra nhiều khác biệt so với các HLV tiền nhiệm. Với những con người tưởng cũ, nhưng HLV Hữu Thắng đã làm cho đội tuyển Việt Nam có nhiều sức sống bằng lối chơi hợp lý. Một chân sút Công Vinh luôn "cháy" hết mình ở hàng công và một Quế Ngọc Hải bên cạnh Đình Hoàng, Đình Đồng, Nguyên Mạnh luôn lăn xả ở hàng phòng ngự. Cũng chưa bao giờ cặp tiền vệ tiềm năng Tuấn Anh Xuân Trường hay Văn Toàn có nhiều đất diễn để phát triển như dưới thời HLV Hữu Thắng. Bộ khung mà HLV Hữu Thắng đặt niềm tin này cộng với Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Thịnh đã cho thấy sự tiến bộ rất nhiều.
Tuy nhiên, đội tuyển chỉ mới thể hiện sự tiến bộ qua những trận giao hữu, còn để đánh giá chính xác cần phải chờ đợi màn trình diễn của họ ở sân chơi AFF Cup vào cuối năm nay.
Bài, ảnh: SONG HUY