18/03/2012 - 19:17

Đồng chí Nguyễn Lương Phiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn:

Chỉnh đốn Đảng trước hết phải quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu 3 vấn đề cấp bách cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt. Một là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là: Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo tôi, các vấn đề cấp bách này không chỉ đến Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) mới được đề cập, mà các vấn đề này đã được đề cập trong các Nghị quyết của Trung ương từ các nhiệm kỳ trước. Điều đáng quan tâm là làm sao để thực hiện có hiệu quả các vấn đề cấp bách này? Theo tôi, các vấn đề cấp bách đặt ra về công tác xây dựng Đảng hiện nay là không nhỏ, bởi vì hiện nay trong Đảng ta có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp bị suy thoái về đạo đức lối sống, vụ lợi cá nhân; trình độ năng lực hạn chế yếu kém; giữ ghế, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực...

Chính vì thế, để thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tôi cho rằng phải tiến hành chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ, quyết liệt hơn bao giờ hết. Đã đến lúc các cấp ủy đảng Trung ương đến chi bộ phải có giải pháp để các cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên là lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải soi rọi lại chính mình để thấy mình đã thực sự trong sáng chưa; đã thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó chưa; đã được quần chúng nhân dân tin tưởng, mến mộ chưa? Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến chi bộ phải có giải pháp quyết liệt hơn trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; phải xem việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí như một cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Mỗi cấp ủy đảng cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Tham ô, ăn cắp là giặc” và phải loại trừ loại giặc ấy. Theo tôi, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xảy ra nhiều như hiện nay là do chúng ta buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, từ đó tạo kẽ hở cho không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp tham nhũng, lãng phí, vơ vét của công cho riêng cá nhân mình. Để giải quyết được vấn đề trên, Đảng ta cần xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đủ tâm, đủ tầm. Đảng cần đề ra cơ chế để nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài việc phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của UBMTTQ và các đoàn thể, để nhân dân giám sát được hoạt động của cán bộ, đảng viên, theo tôi, trước hết cần niêm yết công khai Quy định 19 điều đảng viên không được làm tại trụ sở làm việc của UBND cấp xã, nhà thông tin ấp, tại các điểm sinh hoạt cộng đồng (thay vì hiện nay chỉ lưu hành nội bộ). Định kỳ 6 tháng, lãnh đạo, quản lý các cấp cần phải tự phê bình trước nhân dân để nhân dân giám sát và đóng góp ý kiến. Tôi thấy, ở nhiều nước trên thế giới, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp luôn luôn đề cao “văn hóa từ chức”, khi họ lãnh đạo, quản lý làm một việc sai dù lớn hay nhỏ họ đều mạnh dạn nhận khuyết điểm trước nhân dân và công khai từ chức. Ở nước ta, còn nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp không dám tự nhận mình là lãnh đạo yếu kém, khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng thì tìm cách đổ cho khách quan và cấp dưới. Đã đến lúc Đảng ta cần có giải pháp để cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện được “văn hóa từ chức” khi mắc sai lầm, khuyết điểm, tiêu cực. Có như vậy, Đảng mới loại trừ được những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng.

Bản thân là một đảng viên, tôi tin tưởng vào những chủ trương và giải pháp đề ra Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Mong rằng, Trung ương sớm có hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

ANH DŨNG (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết