15/05/2008 - 21:55

Chiến sĩ Tây Đô làm theo lời Bác

Tôi đến Tiểu đoàn Tây Đô đúng vào dịp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đi tham quan đơn vị, ở đâu tôi cũng thấy băng rôn đỏ mang dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Hai bên đường đi, lối lại trong doanh trại được cắm những cây cờ phướn đủ màu sắc đang phần phật tung bay trong nắng tháng 5, trông thật đẹp mắt.

Đại úy Nguyễn Văn Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn, phấn khởi nói: “Là đơn vị được Thành ủy chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập kỹ các chuyên đề về tấm gương của Người. Qua đó cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, đoàn viên; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống mọi tư tưởng sai trái, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hạn chế vi phạm kỷ luật quân đội”...

Cán bộ Tiểu đoàn Tây Đô sửa quân phục, cách mang mặc cho các chiến sĩ trước khi ra thao trường huấn luyện.   

Điểm nổi bật của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Tiểu đoàn Tây Đô là không chỉ nói suông, mà sau khi tổ chức học tập, quán triệt, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai cho từng cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện. Các nội dung học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn xác định là thi đua thực hiện tốt công việc hàng ngày và các nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, sau hơn một năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đơn vị đã có sự chuyển biến khá toàn diện.

Chuyển biến rõ nét nhất là công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo Đại úy Trần Văn Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn, trước đây một số cán bộ, chiến sĩ thực hiện chưa nghiêm 11 chế độ trong ngày, tác phong xuề xòa, chào hỏi chưa đúng Điều lệnh, mang mặc chưa đúng tác phong quân nhân... Sau khi triển khai thực hiện cuộc vận động, được Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn quan tâm nhắc nhở, uốn nắn nên tình trạng này đã được khắc phục. Năm 2007, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Tây Đô còn gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ thi đua huấn luyện của đơn vị. Bước ra thao trường huấn luyện, mặc dù giữa tháng 5 thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng các chiến sĩ mới vẫn hăng say thực hành các động tác kỹ thuật theo khẩu lệnh của người chỉ huy. Binh nhì Nguyễn Hữu Tài, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 23, quê ở Cái Răng, vừa nhập ngũ đầu tháng 10-2007, nói: “Lúc mới vào đơn vị, huấn luyện các động tác kỹ thuật em gặp khó khăn, nhiều lúc thấy chán nản. Từ khi được học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, em rất khâm phục về đức tính cần cù, chịu khó của Bác. Vì thế, em đã chăm chỉ, cố gắng trong học tập, huấn luyện và đạt được thành tích khá trong huấn luyện chiến sĩ mới. Hiện em đang phấn đấu để đạt thành tích chiến sĩ giỏi”. Năm qua, nhờ phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua cần cù trong huấn luyện, nên chiến sĩ huấn luyện khá giỏi đạt tỷ lệ 80%, Tiểu đoàn được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá đạt loại giỏi.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô còn hăng hái lao động sản xuất, cải thiện đời sống. Trung úy Nguyễn Văn Phi, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Bộ binh 23, nói: “Tiểu đoàn giao chỉ tiêu mỗi cán bộ chiến sĩ tăng gia 14 kg rau/ tháng, vì vậy, hàng ngày tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ chúng tôi tăng gia để đạt chỉ tiêu”. Năm 2007, Tiểu đoàn tăng gia thu được 90 triệu đồng. Nhờ vậy, đơn vị không chỉ đưa vào cho bộ đội ăn thêm mỗi ngày 2.000 đồng, dùng vào mua sắm các vật chất phục vụ công tác huấn luyện, mà còn tiết kiệm được 50% chi phí tiền mua thức ăn cho bộ đội. Năm 2008 này, bên cạnh việc tăng gia rau xanh, Tiểu đoàn còn sửa sang lại hệ thống chuồng trại nuôi heo, ao hồ nuôi cá; phấn đấu cuối năm nay đơn vị sẽ thu trên 100 triệu đồng từ tăng gia.

Noi gương Bác, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô còn ra sức thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thiếu tá Nguyễn Văn Bé Sáu, Tiểu đoàn trưởng, cho biết: “Năm qua, các đồ dùng, vật dụng như: bàn ghế nhà ăn, dụng cụ nấu ăn, hệ thống điện bị xuống cấp, đơn vị đã chủ động mua vật liệu tu sửa, nâng cấp và phát động cán bộ, chiến sĩ cải tiến hàng chục mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện... đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại, nhờ đó đã giảm được 40% chi phí tiền điện, điện thoại, nước so với trước”.

Không chỉ bằng những hành động, việc làm cụ thể, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Tiểu đoàn Tây Đô còn có ý nghĩa sâu sắc qua các hoạt động thi tìm hiểu về Bác Hồ. Binh nhất Đinh Đắc Chiến, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 23, nói: “Mỗi lần tham gia các hoạt động hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu về Bác Hồ đã giúp em hiểu thêm về đạo đức và phẩm chất của Bác Hồ. Từ đó, em luôn ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Đại úy Nguyễn Văn Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, khẳng định: “Kết quả lớn nhất sau một năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tiểu đoàn chính là sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cấp trên giao cho đơn vị”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết