Ma túy là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Để đảm bảo tính răn đe cũng như phòng tránh loại tội phạm này, Bộ luật Hình sự hiện hành đã có những chế tài rất nghiêm khắc đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở cơ sở kinh doanh Karaoke 65K1, tại ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đưa cơ sở kinh doanh Karaoke 65K1 tại ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng vào diện điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy. Qua thời gian theo dõi, nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-4-2025, đơn vị tổ chức lực lượng đấu tranh triệt xóa tụ điểm này. Trong quá trình khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh Karaoke 65K1, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc, tại nhà trọ Thiện Trí thuộc xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 8 đối tượng, trong đó, 6 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 7 gói tinh thể nghi là ma túy với tổng khối lượng 15,0436 gram cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, đến ngày 28-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 12 đối tượng, trong đó có những đối tượng chủ chốt cầm đầu việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, như: Hồ Minh Sơn, chủ quán Karaoke 65K1; Ngô Văn Đăng, quản lý quán Karaoke 65K; Lê Thị Thanh Thúy và Nguyễn Hoàng Phúc, bị khởi tố về 2 tội danh là “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Bên cạnh đó, Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khởi tố 2 nhân viên của quán là Phạm Thị Kim Anh, Ngô Thị Thùy Trang và khởi tố 6 đối tượng là khách đến sử dụng ma túy về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, bị phạt tù 2-7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 7-15 năm: phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với người đang cai nghiện; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%; gây bệnh nguy hiểm cho người khác; tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 15-20 năm: gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; gây tổn hại cho sức khỏe 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31-60%; gây bệnh nguy hiểm cho 2 người trở lên; đối với người dưới 13 tuổi.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; làm chết 2 người trở lên.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50-500 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự còn quy định, người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tù 2-7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 7-15 năm: lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; đối với người dưới 16 tuổi; đối với 2 người trở lên; tái phạm nguy hiểm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Hoàng Yến