15/03/2009 - 11:06

Cháy nhà ra mặt chuột

“Siêu lừa” Madoff (x) hầu tòa ở New York hôm 12-3.
Ảnh: Csmonitor

“Siêu lừa” Bernard Madoff, cựu chủ tịch Sàn chứng khoán Nasdaq danh tiếng của Mỹ và từng được coi là tấm gương sáng trong giới tài chính toàn cầu, ngày 12-3 đã thừa nhận toàn bộ 11 tội danh trong cáo trạng như lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, khai man... với tổng số tiền lên đến 65 tỉ USD. Đây là xì-căng-đan tài chính lớn nhất trong lịch sử tài chính Mỹ và thế giới. Phát biểu trước tòa án liên bang tại New York, Madoff thành khẩn nói lời ngàn lần xin lỗi và cho biết các hành vi gian xảo của mình là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, các nạn nhân có thể lên đến hàng ngàn người, không riêng ở Mỹ mà trên khắp thế giới, dù biết rằng y sẽ chịu hình phạt 150 năm tù, nhưng có lẽ khó mà nguôi ngoai nỗi đau bị lường gạt, nhất là những người bị tán gia bại sản.

Vụ lừa đảo chấn động trên một lần nữa cho thấy mặt trái của chủ nghĩa tự do kinh doanh và tự do làm giàu ở Mỹ. Nhiều người vẫn ảo tưởng xứ cờ hoa là nơi dễ đầu tư theo kiểu “tiền đẻ ra tiền” mà không phải lao động cực nhọc. Tuy nhiên, dường như chỉ khi Mỹ rơi vào suy thoái thì người ta mới nhận ra thật giả trong giới tài phiệt kinh doanh bằng đồng tiền chân chính của kẻ khác. Song song với vụ án Madoff, các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành điều tra nhà tài phiệt Robert Allen Stanford nổi tiếng ở bang Texas tội bán khống số tài khoản trị giá 8 tỉ USD tại Ngân hàng quốc tế Stanford ở Antigua (vùng Caribbe).

Trong khi đó, hôm 11-3, Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ cho biết họ tình nghi một công ty thương mại và quản lý đầu tư tại bang California điều hành mạng lưới kinh doanh tiền tệ lừa đảo trị giá 40 triệu USD theo kiểu của Madoff - lấy tiền đầu tư của khách hàng để trả nợ cho những người góp vốn trước. Trước đó, đầu tháng 3, ủy ban này cũng cáo buộc tập đoàn Sunwest tội lừa đảo chứng khoán trị giá 300 triệu USD. Trong lần suy thoái kinh tế gần đây nhất (2001-2002), nhiều nhà điều hành của các công ty tài chính như Enron và Tyco cũng bị kết tội gian lận. Thời kỳ suy thoái 1991-1992, Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế tại Mỹ bị phanh phui là một tổ chức rửa tiền...

Có thể nói trong lòng thế giới tài chính ở Mỹ luôn tồn tại những kẻ lọc lừa làm giàu bằng tài nói dối cũng như sự cả tin mù quáng của người hám lợi. Khi hệ thống tài chính tự do của Mỹ lâm vào khủng hoảng thì sự thật mới được phơi bày ra. Cháy nhà mới ra mặt chuột là vậy.

PHÚC GIA AN (Theo Csmonitor)

“Siêu lừa” Madoff (x) hầu tòa ở New York hôm 12-3. Ảnh: Csmonitor

Chia sẻ bài viết