Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với các đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri ở khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy phản ánh Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Phan Thông trong quá trình tập kết và vận chuyển đá làm nhiều nhà dân nứt tường, nền gạch bị sụp lún,... Cử tri cũng phản ánh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không đảm bảo giờ giấc, để cát bụi bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân.
 |
|
Ngôi nhà của ông Nguyễn Song Chinh
bị nứt tường, sụp lún nền nghiêm trọng. |
Theo phản ánh của người dân, 2 năm gần đây, DNTN Phan Thông thuê bãi tập kết đá để kinh doanh tại khu vực. Quá trình tập kết đá ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ông Nguyễn Song Chinh, tại khu vực 2, phường Trà An, than phiền: “Bãi tập kết đá khối lượng quá lớn và tập kết trong thời gian dài, làm cho nhà tôi ở gần đó bị nứt tường và sụp lún nghiêm trọng. Tháng 2-2014, tôi đã thuê thợ sửa chữa lại ngôi nhà với số tiền 17 triệu đồng. Đến nay, ngôi nhà tiếp tục bị nứt tường, gạch lót nền bị sụp lún. Bên cạnh đó, người dân còn phản ánh trong quá trình hoạt động DNTN Phan Thông trong không tuân thủ giờ giấc và gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Ông Nguyễn Văn Bào, nhà gần bãi tập kết đá của DNTN Phan Thông bức xúc: “Nhiều năm nay, người dân chúng tôi phải chịu đựng cảnh bụi bay vào nhà rất dơ; cảnh môi trường bị ô nhiễm do nhân viên của doanh nghiệp phóng uế bừa bãi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động không kể giờ giấc, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh”. Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ 9, khu vực 2, phường Trà An, cho biết: “Hiện tại có trên 10 hộ dân có nhà gần bãi đá của DNTN Phan Thông có dấu hiệu bị nứt tường, nền gạch bị sụp lún. Cử tri liên tục phản ảnh đến UBND phường và các ngành chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tôi kiến nghị các cơ quan liên quan làm việc với doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục hậu quả cho người dân”.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện DNTN Phan Thông, ông Phan Thông Vinh, thừa nhận: “Thỉnh thoảng doanh nghiệp chúng tôi cũng có làm việc thêm ngoài giờ quy định. Trước đây, nhân viên doanh nghiệp cũng có phóng uế, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp đã xây dựng nhà vệ sinh, phục vụ cho nhân viên”. Đối với việc gây nứt tường, sụp lún nền gạch nhà dân, ông Phan Thông Vinh cho biết: “Mặt bằng bãi tập kết đá có bức tường ngăn cách nên khó xác định doanh nghiệp chúng tôi có gây thiệt hại tài sản của người dân hay không. Sắp tới, chúng tôi sẽ khảo sát các trường hợp nhà dân bị nứt, lún. Nếu đúng như phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại cho người dân”.
Bà Đỗ Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Trà An, cho biết: “Trước phản ánh của người dân, UBND quận Bình Thủy đã có công văn giao UBND phường Trà An, phối hợp với các ngành chức năng quận và DNTN Phan Thông, đơn vị cho thuê mặt bằng thống nhất phương án giải quyết. UBND phường đã mời các đơn vị liên quan họp để đưa ra hướng giải quyết. Qua đó, DNTN Phan Thông hứa sẽ tập kết đá đúng quy định, xây dựng nhà vệ sinh cho nhân viên. Đối với việc gây nứt tường, sụp lún nền nhà dân, UBND phường đã báo cáo đến UBND quận xem xét để có hướng chỉ đạo giải quyết”.
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT