25/12/2020 - 20:36

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy:

Chăm lo cho nhân dân đón Tết Tân Sửu năm 2021 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm 

(CT)- Chiều 25-12, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 12-2020, triển khai Chương trình công tác quý I năm 2021. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Ðảng bộ thành phố, đến dự. Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG 

BTV Thành ủy thống nhất đánh giá, tháng 12, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước. BTV Thành ủy chỉ đạo kiểm điểm năm 2020 đối với các tập thể và cá nhân thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý sau Ðại hội Ðảng bộ thành phố gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HÐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 1,81% so với tháng trước, lũy kế cả năm ước tăng 1,08% so với năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 15.839 tỉ đồng, lũy kế cả năm được 146.562 tỉ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Thành phố đón 780.000 lượt khách du lịch, trong đó có 288.000 lượt khách lưu trú, lũy kế cả năm được 5,6 triệu lượt khách. Nhân dân thành phố đã xuống giống 76.126ha lúa đông xuân, đạt 100% kế hoạch; chuẩn bị 647.000 chậu hoa và 7ha các loại hoa kiểng phục vụ Tết Tân Sửu năm 2021. Có 96 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, lũy kế cả năm có 1.580 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đạt 98,7% kế hoạch. Thành phố tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường; triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý: Thời gian tới, BTV Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho người dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu năm 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; chuẩn bị đầy đủ hàng hóa bảo đảm nhu cầu mua sắm Tết của người dân. BTV Thành ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị các Ủy viên BTV Thành ủy và đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ phải chủ động sắp xếp công việc, đi dự Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đúng thời gian triệu tập. Các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các tập thể, cá nhân tiến hành kiểm điểm năm 2020 nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, thực chất; thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2021; chăm lo cho nhân dân đón Tết Tân Sửu năm 2021 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết