 |
|
Phe chống chính phủ tăng cường lực lượng ở sân bay Suvarnabhumi hôm 1-12.
Ảnh: Reuters |
*Cảnh sát đề nghị quân đội hỗ trợ bảo vệ Tòa án Hiến pháp
*350.000 du khách nước ngoài bị kẹt
(TTXVN)- Ngày 1-12, lực lượng biểu tình ủng hộ Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chống Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu rời Phủ Thủ tướng sau hơn ba tháng chiếm giữ địa điểm này. Trước đó, sáng 30-11, một vụ ném lựu đạn đã xảy ra tại Phủ Thủ tướng làm 49 người bị thương. Các nguồn tin cho biết sau khi rời Phủ Thủ tướng, những người biểu tình đang di chuyển đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Muang nhằm hỗ trợ lực lượng đang chiếm giữ hai địa điểm này.
Trong một diễn biến khác, PAD đã cho phép hàng loạt máy bay cất cánh rời khỏi Suvarnabhumi trong hai ngày 30-11 và 1-12. Cơ quan Quản lý sân bay Thái Lan cho biết trong ngày 30-11 có khoảng 30 máy bay cất cánh và hôm qua có thêm 50 máy bay khác rời sân bay này. Tuy nhiên, tất cả máy bay đều không được chở khách. Dư luận hy vọng việc PAD chấm dứt bao vây Phủ Thủ tướng có thể là dấu hiệu đầu tiên làm giảm bớt nguy cơ bùng nổ xung đột giữa phe đối lập với phe ủng hộ chính phủ.
Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan chính thức đề nghị quân đội hỗ trợ bảo vệ Tòa án Hiến pháp. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng ủng hộ chính phủ đe dọa sẽ tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn nếu Tòa án Hiến pháp ngày 2-12 ra phán quyết giải tán Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP). Tòa án Hiến pháp Thái Lan thông báo sẽ kết thúc vụ xử PPP về cáo buộc gian lận bầu cử vào hôm nay. Nếu tòa ra phán quyết giải tán PPP, toàn bộ các thành viên đảng này, trong đó có Thủ tướng Somchai Wongsawat sẽ bị cấm hoạt động chính trị.
Giới phân tích nhận định nhiều người Thái hy vọng phán quyết của tòa án sẽ là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang gây tổn hại to lớn đối với nền kinh tế cũng như hình ảnh đất nước Thái Lan. Một số ý kiến cho rằng việc giải tán PPP, buộc ông Somchai từ chức, có thể là một giải pháp mở đường cho chính phủ tiến hành tổ chức bầu cử và Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chấm dứt phong tỏa sân bay. Các nhà phân tích cũng đưa ra một kịch bản, trong đó các nghị sĩ PPP sau khi bị giải tán sẽ chuyển sang đảng Vì Người Thái, một vỏ bọc mới của PPP, để tiếp tục tham gia chính trường. Tuy nhiên, với kịch bản này, PAD sẽ tiếp tục từ chối chấm dứt các cuộc biểu tình chống đối.
Trong khi đó, Bộ Du lịch Thái Lan cho biết số du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở nước này đã lên tới 350.000 người. Từ ngày 1-12, trung tâm triển lãm BITEC ở Bangkok được sử dụng làm nơi làm thủ tục lên máy bay cho sân bay U-Ta Pao cách đó tới 200 km. Bộ trưởng Bộ Du lịch Weerasak Kowsurat dự kiến sẽ đề nghị một gói tài chính đặc biệt khoảng 290 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch cùng các ngành liên quan.
Liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN thường niên, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng này, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết nước này đã đề xuất đăng cai tổ chức một số hội nghị cấp bộ trưởng của ASEAN do tình hình khủng hoảng chính trị tại Thái Lan. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết ngày 2-12 nước này sẽ công bố quyết định cuối cùng về việc tổ chức các hội nghị của ASEAN và khu vực Đông Á trong thời gian từ ngày 13-17/12.