22/05/2015 - 21:06

Bạc Liêu

Cây xoài hơn 300 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

 Gốc xoài cổ ở Bạc Liêu.

(CT)- Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cây xoài cổ hơn 300 năm tuổi của tỉnh vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là “Cây Di sản Việt Nam”.

Cây xoài cổ này nằm trên địa bàn ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, trên trục đường du lịch Giồng Nhãn Bạc Liêu, cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 7km. Qua nghiên cứu lịch sử vùng đất và quan trắc gốc xoài, các nhà khoa học đã xác định gốc xoài có tuổi đời trên 300 năm tuổi. Hiện, cây xoài có chiều cao gần 20m, đường kính thân rộng đến gần 2m và tán tỏa rộng đến gần 300m2. Hằng năm, cây vẫn cho trái sum suê và rất đông khách tham quan đến chiêm ngưỡng.

Việc cây xoài cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam góp phần bảo tồn nguồn gien quý và phát triển du lịch Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết