04/01/2026 - 05:02

Cầu treo nông thôn xuống cấp, người dân lo xảy ra tai nạn 

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, cầu treo nông thôn tại ấp Trương Hiền, xã Phú Lộc (TP Cần Thơ) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân qua lại hằng ngày luôn trong tâm trạng lo lắng.

Vào mùa mưa, nhiều vụ trượt té xe ngay tại dốc cầu.

Cầu treo nông thôn tại ấp Trương Hiền là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo nối khu dân cư từ ấp Trương Hiền qua các ấp Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Tà Niền… với trung tâm xã Phú Lộc, xã Vĩnh Lợi. Hiện nay, mặt cầu nhỏ hẹp, nhiều vị trí hư hỏng, bong tróc; lan can, kết cấu thép hoen gỉ; hệ thống dây treo đã yếu, rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông. 

Bà Trần Thị Lạnh ngụ ấp Trương Hiền, cho biết: “Ngày nào tôi cũng chở cháu đi học qua lại cầu 8 lượt. Cầu xuống cấp, chạy qua rất lo, nhất là lúc đông xe hoặc trời mưa trơn trượt”. Anh Lê Văn Khởi, cùng ngụ ấp Trương Hiền, làm nghề buôn bán hột vịt lưu động, chia sẻ: “Xe chở nặng, mỗi lần qua cầu là hồi hộp. Chỉ cần trượt bánh hay gặp xe ngược chiều là rất nguy hiểm, nhưng không có đường khác nên vẫn phải đi”.

Ông Dương Văn On, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh ấp Trương Hiền, từng bị trượt xe khi qua cầu vào mùa mưa, bộc bạch: “Cầu đã quá cũ, xuống cấp, mùa mưa rất trơn. Tôi từng té xe, may mắn không bị nặng. Nếu không sớm xây mới, tai nạn nghiêm trọng rất dễ xảy ra”.

Theo ông Nguyễn Quốc Trạng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phú Lộc, cầu treo ấp Trương Hiền được xây dựng từ năm 2002. Sau hơn 20 năm khai thác, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu hư hỏng nặng, tải trọng thiết kế ban đầu thấp, không còn phù hợp với nhu cầu đi lại hiện nay. Nhiều hạng mục kết cấu thép bị ăn mòn, hệ thống dây treo yếu, không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật.

Trước thực trạng trên, UBND xã Phú Lộc đã đề xuất đầu tư xây dựng mới cầu treo ấp Trương Hiền, với chiều dài dự kiến 64m, mặt cầu rộng 4,5m (đảm bảo cho ô tô tải trọng nhẹ lưu thông), tổng mức đầu tư khoảng 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, xã đã kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai công trình, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại bức xúc của người dân.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết