12/05/2008 - 11:15

Cao Bằng: Trung bình, mỗi tháng có 1 người chết vì sập hầm khai thác khoáng sản trái phép

Từ đầu năm đến nay, tại khu vực khai thác quặng măng gan thuộc xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã có 5 người chết vì sập hầm khai thác khoáng sản. Như vậy, tại khu vực khoáng sản này, trung bình mỗi tháng có 1 người chết do khai thác khoáng sản lậu.

Nguyên nhân dẫn đến những cái chết đau lòng này là do việc quản lý khai thác khoáng sản tại khu vực này rất lỏng lẻo. Trước đây, toàn bộ khu vực khai thác quặng măng gan ở bản Khuông (rộng 27 ha) được giao cho Công ty cổ phần măng gan Cao Bằng khai thác, quản lý. Sau khi giấy phép khai thác hết hạn, từ cuối năm 2007 tỉnh Cao Bằng thu hồi mỏ, giao lại cho Công ty TNHH Tây Giang quản lý, khai thác. Tuy nhiên, do lực lượng bảo vệ mỏ quá mỏng, địa hình rộng nên doanh nghiệp hầu như không thể ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Việc khai thác quặng măng gan tại đây khá đơn giản, chỉ cần đào xuống đất từ 1 - 2 m đã có thể lấy được quặng măng gan. Sau khi đào sâu xuống, người khai thác thường đào theo vỉa quặng, tạo thành những “hàm ếch” không có cây chống, rất nguy hiểm... Kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các “đầu nậu” thu gom quặng liên tục nâng giá thu mua từ 2.500 đồng/kg lên 3.500 đồng/kg, thậm chí lên đến 5.000 đồng/kg nếu bán tại khu vực biên giới ở xã Đàm Thủy, nên nạn thác lậu quặng ngày càng tăng. Trung bình trong một ngày mỗi người khai thác thủ công cũng đào được ít nhất từ 60 - 80 kg quặng trở lên. Quặng vừa lên khỏi mặt đất đã có người thu gom, trả tiền “tươi” tại chỗ... Chính vì vậy, không chỉ riêng người dân Thông Huề, Đức Hồng đào quặng trái phép mà ngày càng có thêm nhiều đội “quặng tặc” từ Trà Lĩnh, Quảng Uyên đến đào quặng trái phép...

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết