05/10/2009 - 09:15

Cánh tả trở lại ở Hy Lạp?

Ông Papandreou tự tin sẽ chiến thắng. Ảnh: AP 

Hôm qua cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm, được cho là sẽ mang lại chiến thắng cho phe cánh tả sau 5 năm ở vị trí đối lập. Các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy Phong trào Xã hội Panhellenic (Pasok) của cựu Ngoại trưởng George Papandreou dẫn trước đảng bảo thủ Dân chủ mới của Thủ tướng Costas Karamanlis 6-7% trong cuộc đua vào quốc hội 300 ghế. Nói cách khác, ông Papandreou nhiều khả năng sẽ rửa được hận sau hai lần thất bại dưới tay đối thủ Karamanlis hồi các năm 2004 và 2007.

Cuộc bầu cử ngày 4-10, với sự tham gia của 23 chính đảng, diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, bạo lực gia tăng và chính phủ bị chỉ trích là tham nhũng.

Năm nay, nền kinh tế trị giá 250 tỉ euro của Hy Lạp được cho là sẽ lần đầu tiên trong 16 năm qua tăng trưởng âm, và tình trạng này có thể tiếp tục kéo dài sang năm tới. Tỷ lệ thất nghiệp hiện lên tới 8,9% trong khi thâm hụt ngân sách dự kiến vượt 6% GDP, tức gấp đôi mức cho phép của Liên minh châu Âu (EU). Công nợ cũng dự kiến sẽ vượt 100% GDP vào năm 2010 và nước này bị đánh giá là mắt xích yếu nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Ông Papandreou cam kết nếu đắc cử sẽ phát triển một nền kinh tế xanh và mời các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ Hy Lạp vượt qua khó khăn. Ông tin rằng kinh tế sẽ phục hồi nhờ vào việc triển khai gói kích thích trị giá 3 tỉ euro, bổ sung ngân sách giáo dục thêm 1 tỉ euro trong năm đầu tiên, tăng thuế đối với nhà giàu và thu hồi 31 tỉ euro tiền trốn thuế.

An ninh bất ổn cũng là một thách thức đối với Hy Lạp. Sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 15 tuổi ở Thủ đô Athens hồi tháng 12 năm ngoái, bạo lực đã gia tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập niên qua. Người dân Hy Lạp không còn lạ gì cảnh những phần tử vô chính phủ ngang nhiên đập phá các cửa hiệu và ngân hàng ở thủ đô cũng như các thành phố khác mà không có sự can thiệp của lực lượng an ninh. Điều này khiến nhiều cử tri bảo thủ quay lưng lại với Thủ tướng Karamanlis. Vụ bạo lực gần đây nhất xảy ra hôm 2-10 khi một quả bom phát nổ sát nơi ông Karamanlis có bài phát biểu cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Cả hai ông Papandreou, 57 tuổi, và Karamanlis, 53 tuổi, đều là những chính trị gia “con nhà nòi”. Ông Papandreou có ông nội và cha làm thủ tướng (mỗi người hai lần), trong khi Thủ tướng Karamanlis có người chú 5 lần làm thủ tướng và hai lần làm tổng thống.

Uy tín của Thủ tướng Karamanlis cũng sụt giảm nghiêm trọng do không ngăn chặn được nạn tham nhũng. Nhiều nhân vật thân tín của ông gần đây đã phải từ chức vì dính líu tới một loạt vụ bê bối tiền bạc, trong đó nổi đình nổi đám nhất và vụ trao đổi đất với một tu viện Chính thống giáo gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 100 triệu euro. Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) xếp Hy Lạp vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất EU. Cứ 5 doanh nhân thì có 2 người thừa nhận bị vòi vĩnh “quà cáp” mỗi khi công ty của họ có được hợp đồng.

Xem ra, nếu đắc cử thì nhiệm vụ của ông Papandreou sẽ không dễ dàng chút nào.

LÊ DÂN (Theo AP, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết