16/09/2026 - 06:33

Cảnh giác với những cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây

Không ít người than phiền vì liên tục nhận được các cuộc gọi lạ chỉ đổ chuông trong vài giây rồi tắt, để lại cuộc gọi nhỡ. Tình trạng này lặp lại nhiều lần khiến không ít người lo lắng, nhất là khi không biết người gọi là ai và mục đích cuộc gọi để làm gì.

Ông Nguyễn Văn Phương, ngụ khu vực Mỹ Phước, phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, tôi nhiều lần nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Tuy nhiên, điện thoại vừa đổ chuông đã tắt. Do không biết người gọi nên tôi không gọi lại”. Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ, cũng phàn nàn: “Điện thoại vừa reo, chưa kịp nghe đã tắt. Tôi không gọi lại vì sợ đây là số lạ, có thể tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo”.

Theo lực lượng công an, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân nhận các “cuộc gọi nhá máy”, trong đó một số cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 3 giây. Các số điện thoại thực hiện cuộc gọi có thể thuộc nhiều đầu số khác nhau như 022, 024, 028... Người nhận thường không kịp nghe máy, chỉ thấy cuộc gọi nhỡ và sau đó có thể tiếp tục nhận các cuộc gọi tương tự. Cơ quan công an cảnh báo, một trong những mục đích của thủ đoạn này là rà soát, xác thực số điện thoại đang hoạt động. Khi người dùng bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại có thể được ghi nhận là đang được sử dụng, từ đó trở thành dữ liệu để tiếp tục khai thác, phân loại phục vụ các kịch bản lừa đảo.

Đáng lưu ý, nếu thường xuyên tương tác với các số điện thoại không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục tiếp cận. Trong một số trường hợp, cuộc gọi còn có thể được sử dụng để dẫn dụ người nghe cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác chuyển tiền.

Công an khuyến cáo người dân không gọi lại các số điện thoại lạ, nhất là những số có dấu “+” hoặc không rõ nguồn gốc; chủ động chặn và báo cáo các số điện thoại có dấu hiệu bất thường qua nhà mạng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của người gọi và có thể thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

KIM NGỌC 

Chia sẻ bài viết