05/10/2025 - 18:35

Cảnh giác với "bắt cóc online" để tống tiền 

Đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra nhiều vụ "bắt cóc online" để tống tiền với thủ đoạn tinh vi, làm dấy lên nỗi lo lắng trong xã hội. Pháp luật có những chế tài rất nghiêm khắc với loại tội phạm này. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần cảnh giác để không rơi vào "bẫy lừa" của các đối tượng lừa đảo.

Một nạn nhân bị bắt cóc online được lực lượng Công an TP Cần Thơ giải cứu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin tố giác của chị T (ngụ phường Hưng Phú) về việc con trai chị, là cháu K (sinh năm 2006), bị nhóm lừa đảo khống chế, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc. Các đối tượng giả danh công an gọi điện nói K liên quan một vụ án, phải hợp tác điều tra. Các đối tượng buộc K thuê khách sạn, cắt liên lạc với người thân, đồng thời chiếm quyền quản lý Zalo để liên hệ gia đình K tống tiền.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm nạn nhân. Qua xác minh cho thấy, lúc 15 giờ ngày 6-9-2025, K nhận cuộc gọi từ số lạ, nói có đơn hàng cần xác minh. Người này sau đó kết bạn Zalo với tên "Triết Định", gửi hình giấy tờ tùy thân, bịch ma túy và nói K là đồng phạm trong vụ án ma túy, buộc tham gia nhóm Zalo cùng "ngân hàng" và "nhà mạng" để chứng minh trong sạch. Các đối tượng mặc trang phục giống trang phục công an, liên tục yêu cầu K giữ bí mật.

Đến ngày 7-9, một tài khoản Zalo tên Hưng trong nhóm nhắn nếu K không hợp tác sẽ bị bắt, chịu  hình phạt 2-7 năm tù và còn bị "xã hội đen" truy lùng. K làm theo hướng dẫn, đến khách sạn ở phường Tân An, thuê phòng và ngắt liên lạc với gia đình. Tại khách sạn, K bị ép quay clip thể hiện sự run sợ, đồng thời chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Tân An giải cứu K tại khách sạn. Khi được tìm thấy, K trong tình trạng hoảng loạn. Công an đã động viên tinh thần, đưa K về với gia đình an toàn; đồng thời giải thích thủ đoạn lừa đảo để gia đình cảnh giác.

Trước đó, tháng 7-2025, một người đàn ông ở phường Cái Răng, đến công an trình báo, ông đưa con gái vừa tốt nghiệp đại học đến một siêu thị trên địa bàn thành phố dự sinh nhật. Chỉ 2 giờ sau, ông nhận được điện thoại yêu cầu giải cứu từ con gái và gửi tài khoản Zalo để ông kết bạn.

Ông gọi vào số Zalo trên thì một đối tượng bắt máy và thông báo đã bắt giữ con ông, đồng thời yêu cầu ông chuẩn bị 50 triệu đồng để chuyển vào số tài khoản mà họ đưa để chuộc con, nếu không thực hiện theo, con ông sẽ bị bán sang Campuchia. Đến hơn 23 giờ ngày 11 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm được nữ sinh tại một khách sạn ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trong khi vụ việc đang được điều tra thì sáng 12-7, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục nhận tin báo về một vụ việc tương tự. Bị hại cũng là một nữ sinh vừa từ tỉnh An Giang đến phường An Bình, TP Cần Thơ thuê trọ để đi học, vào trưa 11 tháng 7, đến tối đã mất liên lạc. Lần này đối tượng yêu cầu chuyển 100 triệu đồng cùng tin nhắn đe dọa sẽ bán người ra nước ngoài nếu gia đình không làm theo.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường nhanh chóng tìm được nữ sinh tại một nhà nghỉ ở phường Tân An vào tối 12-7. Bị hại cho biết, có người lạ điện thoại, xưng là công an, nói có liên quan đường dây tội phạm yêu cầu hợp tác điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu nữ sinh tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn, giả bị bắt cóc rồi liên tục thúc giục em liên lạc gia đình chuyển tiền để chứng minh tài chính.

Chế tài nghiêm khắc

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản: người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 2-7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-12 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đối với người dưới 16 tuổi; đối với 2 người trở lên; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-18 năm: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 15-20 năm hoặc tù chung thân: chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; làm chết người; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Đối với người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù 1-5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

HOÀNG YẾN

 

 

Chia sẻ bài viết