15/05/2025 - 15:30

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến 

(CT) - Theo Công an TP Cần Thơ, gần đây, trên địa bàn xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan thuế, công ty điện lực, lập các trang web, email, tài khoản mạng xã hội giống với cơ quan chức năng… để tạo niềm tin cho nạn nhân. Các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo, Facebook, Telegram hoặc email, thông báo người dân đang có nợ thuế, vi phạm hành chính, hoặc phải kê khai bổ sung, sau đó yêu cầu người bị hại cung cấp mã OTP, số tài khoản ngân hàng, cung cấp sinh trắc học, hoặc đăng nhập vào đường link giả mạo. Một số thủ đoạn còn lợi dụng tâm lý sợ hãi để yêu cầu chuyển tiền “tạm giữ” để kiểm tra, xử lý, sau đó chiếm đoạt; nhiều trường hợp đã bị mất hàng chục, hàng trăm triệu đồng, chỉ vì một cuộc gọi hoặc đường link giả mạo.


Hình ảnh do ông B cung cấp tin nhắn của đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên thuế. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

 

Ông B (ngụ quận Cái Răng) bị một số tài khoản lạ gọi đến xưng là nhân viên Chi Cục thuế quận Cái Răng, liên hệ để hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm thuế giá trị tăng năm 2025. Sau đó, người gọi yêu cầu ông B kết bạn với một tài khoản Zalo để được hướng dẫn cụ thể, đối tượng trên gửi đường dẫn (link) cho ông B yêu cầu nhấp vào để thực hiện các bước định danh giấy phép kinh doanh online. Quá trình thực hiện, đối tượng yêu cầu ông B xác thực sinh trắc học khuôn mặt để bổ sung hồ sơ, ông B cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn xác nhận chuyển tiền nào. Đến khi phát giác, ông B tá hỏa phát hiện tài khoản ngân hàng, tài khoản tín dụng của ông đều bị trừ tiền; tổng số tiền bị mất trên 1,1 tỉ đồng.

Bà T (ngụ quận Bình Thủy) cũng bị một đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán SSI gọi điện dẫn dụ kết bạn và cho bà T vào nhóm khuyến nghị mua bán chứng khoán để được các chuyên gia hướng dẫn đầu tư sinh lợi. Sau đó đối tượng này yêu cầu bà T tải và tạo tài khoản ứng dụng Telegram để trao đổi và được người tự xưng là nhân viên hỗ trợ đầu tư riêng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hướng dẫn bấm vào đường dẫn (link) giả mạo sàn đầu tư yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bằng thủ đoạn tinh vi, thao túng tâm lý cam kết giao dịch tỷ lệ thắng thị trường rất cao, chỉ cần bà T đầu tư là sẽ có lời. Sau nhiều lần giao dịch chuyển tiền trên 1 tỉ đồng, bà T mới phát hiện mình bị lừa.

Bà N (ngụ huyện Cờ Đỏ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu kết bạn Zalo tự xưng là nhân viên điện lực EVN thông báo hộ gia đình bà N đã quá hạn thanh toán hóa đơn tiền điện, cần cung cấp thông tin hóa đơn, căn cước công dân ngay để kiểm tra, nếu không hộ gia đình bà N sẽ bị công ty điện lực ngắt điện. Tuy nhiên, kiểm tra lại, hằng tháng gia đình bà N đều thanh toán hóa đơn điện đúng hạn và đều có nhân viên trực tiếp thu tiền, nên bà N đã cảnh giác không làm theo yêu cầu của đối tượng trên…


Hình ảnh bà T cung cấp thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư qua ứng dụng Telegram. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

 

Qua các vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử công nghệ cao Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước tin nhắn, cuộc gọi, liên hệ từ những người lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân; không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu lạ được gửi qua link hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc; không truy cập link lạ, không bấm vào các đường link gửi qua tin nhắn, email hoặc ứng dụng chat (Zalo, Messenger, Telegram,…); cảnh giác với link có tên miền gần giống website chính thức của các cơ quan nhà nước hoặc các website đầu tư tài chính, bất động sản, tiền điện tử không đáng tin cậy; không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc; cảnh giác khi có yêu cầu chuyển tiền; báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo…

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết