22/07/2025 - 08:48

Cảnh giác bẫy lừa đảo trực tuyến 

Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền thủ đoạn các loại tội phạm, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng công nghệ cao. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân vào những kịch bản dựng sẵn.

Các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra hiện nay. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp triệt phá 2 vụ lừa đảo chuyển tiền bằng hình thức “bắt cóc online”, giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền.

Tối 11-7, chị H nhận tin nhắn zalo của con gái tên N (18 tuổi, đang ở trọ phường An Bình) là con đã bị bắt, yêu cầu giao tiền chuộc 100 triệu đồng, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia, kèm theo hình ảnh chụp N. Lo con gặp chuyện không may, chị H đến công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 12-7, cơ quan chức năng xác định N thuê trọ trên đường Nguyễn Văn Linh. Cùng lúc đó, N gọi điện kêu người thân đến đón tại nhà nghỉ ở phường Tân An. Xác định rõ vị trí, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp kiểm tra và đón N đưa về.

Theo N trình bày, có người gọi điện nói N liên quan đến tội phạm, yêu cầu tải ứng dụng Zoom, nhập ID phòng chat do đối tượng đọc để gọi video call làm việc với công an. Vào cuộc gọi, N thấy người đàn ông mặc trang phục công an, cho N xem quyết định truy nã và dọa nếu không làm theo sẽ bắt giam. Lo sợ nên N làm theo, thuê phòng ở, cắt đứt liên lạc với gia đình, đóng giả bị bắt cóc, đòi tiền chuộc… Được cơ quan công an hướng dẫn, mẹ N không chuyển tiền và phối hợp tìm con. Vì không nhận được tiền nên các đối tượng lừa đảo bỏ ý định, kêu N gọi điện gia đình đón về.

Trường hợp L (21 tuổi, phường Cái Răng) kể có người gọi điện xưng là Bộ Công an thông báo L có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền cần hợp tác điều tra và kêu L đi đến khách sạn ở, không liên lạc gia đình… sau đó báo với gia đình L bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 50 triệu đồng. Chiều 11-7, cha L đến công an trình báo vụ việc. Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện L đang ở tại một khách sạn ở phường Ninh Kiều…

Lợi dụng sự thay đổi, sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ công an, tư pháp, chính quyền địa phương… gọi điện cho người dân yêu cầu “chuẩn hóa lại giấy tờ tùy thân”, “cập nhật địa chỉ thường trú mới” hoặc “xác thực lại dữ liệu căn cước công dân, sổ đỏ, bảo hiểm xã hội...”. Tiếp theo, gửi đường link lạ hoặc ứng dụng giả mạo để người dân nhập thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng vào các hành vi khác như vay tiền online, mở tài khoản ngân hàng ảo… Không ít trường hợp bị lừa vì tin rằng việc chuẩn hóa thông tin là bắt buộc, nếu không thực hiện đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý, bảo hiểm xã hội, giao dịch dân sự. 

Trước đó, ông B ở phường Cái Răng bị kẻ xấu giả là nhân viên thuế trên địa bàn, liên hệ hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm thuế giá trị gia tăng năm 2025. Sau khi kết bạn zalo, ông B bấm vào đường link để thực hiện các bước thủ tục theo yêu cầu đối tượng, xác thực sinh trắc học khuôn mặt để bổ sung hồ sơ. Đến khi phát giác sự việc, ông B bị mất hơn 1,1 tỉ đồng.

Bà N ngụ xã Cờ Đỏ nhận cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu kết bạn zalo, xưng là nhân viên điện lực thông báo bà N quá hạn thanh toán hóa đơn tiền điện, cần cung cấp thông tin hóa đơn, căn cước công dân để kiểm tra, nếu không sẽ ngắt điện. Tuy nhiên, kiểm tra lại, bà N đều thanh toán hóa đơn điện đúng hạn và có nhân viên trực tiếp thu tiền, nên bà N đã cảnh giác không làm theo yêu cầu kẻ gian.

Theo Công an TP Cần Thơ, tội phạm lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp, nhiều thủ đoạn mới nguy hiểm, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Dù chỉ chiếm khoảng 4% trong tổng cơ cấu tội phạm hình sự, song các vụ lừa đảo qua mạng thường gây thiệt hại với giá trị  lớn.

Công an thành phố đã phân loại các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thành 3 nhóm chính: nhóm lợi dụng lòng tham (mời làm cộng tác viên online, giới thiệu việc lương cao, thông báo trúng thưởng, tặng quà, yêu cầu đóng phí trước để nhận); nhóm lợi dụng lòng tin (chiếm quyền điều khiển tài khoản facebook, zalo, giả mạo người quen vay tiền; giả danh nhân viên tuyển dụng, môi giới xuất khẩu lao động…); nhóm lợi dụng sự sợ hãi (đóng giả cơ quan chức năng thông báo người dân có liên quan án ma túy, rửa tiền, yêu cầu kê khai tài sản, chuyển tiền “kiểm tra” rồi chiếm đoạt).

Công an TP Cần Thơ khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, không chia sẻ mã OTP, thông tin tài khoản cá nhân cho người lạ; không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc và cảnh giác các yêu cầu chuyển tiền bất thường. Nếu gặp tình huống nghi ngờ, chưa rõ, hãy liên hệ đường dây nóng hoặc đến trực tiếp cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết