02/06/2025 - 21:43

Cảnh giác bẫy  lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài làm việc  

Thời gian qua, tại nhiều địa phương liên tục xuất hiện tình trạng lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài làm việc thời vụ. Ðây không phải là chuyện mới, nhưng vì chủ quan, không cẩn thận, nhiều người dân đã bị sập bẫy bởi chiêu trò của các đối tượng lừa đảo, để rồi rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”, tiền mất, tật mang…


Ông Lành trình bày sự việc với phóng viên.

 

Những ngày qua, ông Liêu Lành ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đã có đơn cầu cứu cơ quan chức năng xem xét, xử lý đối tượng “cò” môi giới đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Ông Lành kể: “Tôi quen biết với ông Triệu Trường Thọ, ngụ thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ. Do biết tôi có nhu cầu đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc, ông Thọ nói có người em bà con có chồng người Hàn Quốc và đang sinh sống ở Hàn Quốc. Người này chuyên mai mối cho người có nhu cầu đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Sau đó, tôi có nhờ ông Thọ giới thiệu”.

Từ khoảng năm 2024 đến nay, ông Lành đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Thế nhưng, hồ sơ của ông vẫn chưa tiến triển. Bất an, ông Lành nhiều lần liên hệ, hối thúc, nhưng ông Thọ cứ nại ra nhiều lý do. Ông Lành cho biết thêm: “Gần đây, tôi không gặp mặt cũng như không liên lạc được với ông Thọ. Qua sự việc trên, tôi nhận thấy hành vi của ông Thọ là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi. Vì thế, tôi làm đơn tố giác để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ở phường Thới An, quận Ô Môn cũng bị “sập bẫy” đối tượng lừa đảo. Qua lời bạn bè giới thiệu, bà Nhung biết bà Trần Thị Bích Thủy, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Bà Nhung nói: “Sau khi gặp mặt, bà Thủy hứa hẹn sẽ đưa tôi sang Hàn Quốc lao động thời vụ, hợp đồng 1 năm đầu với thời hạn đi 8 tháng; từ 4 năm sau thì mỗi năm là đi được 5 tháng, với giá tiền cho mỗi người đi sang Hàn Quốc là 60 triệu đồng, đặt cọc trước với số tiền 30 triệu đồng/người, số tiền còn lại khi nào sang Hàn Quốc làm được sẽ trả hết. Nghe bùi tai, tôi đã đưa tiền cho bà Thủy tổng cộng 370 triệu đồng, nhưng đến nay, bà Thủy cứ hứa lần hứa lựa”. 

Thực tế, thời gian qua, nhiều người dân đã sập bẫy chiêu trò lừa đảo đi lao động ở nước ngoài theo thời vụ của các đối tượng. Ðiển hình như vụ bà Thái Mộng Cầm (38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; quốc tịch Việt Nam, Hàn Quốc) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, bà Cầm đã đưa ra thông tin gian dối về điều kiện đi Hàn Quốc lao động theo diện visa E82 để nhận hồ sơ và tiền của nhiều người dân tại Cần Thơ. Sau đó, bà Cầm không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để đưa những người này đi làm việc ở nước ngoài như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân... Tính đến nay, có 349 người bị bà Cầm lừa, với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỉ đồng. 

Hiện nay, do trình độ am hiểu pháp luật của người dân còn hạn chế, nên rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ðể không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài làm việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về các chương trình, đơn vị và thủ tục chính thức. Ðồng thời, luôn cảnh giác với những lời hứa hẹn quá mức…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết