07/01/2014 - 22:25

Cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho vùng khó khăn, vùng dân tộc

Trong 2 ngày (6 và 7-1-2014), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2005 - 2012.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Từ đó, đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo với nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp với từng địa phương, đối tượng; Trong 8 năm qua (từ 2005-2012), nhiều chính sách, dự án về giảm nghèo đã được tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả như: cấp 2 triệu lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cấp trên 423.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ hơn 55.000 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn của Trung ương....với tổng kinh phí hơn hàng chục tỉ đồng.

Đoàn giám sát và lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, thông tin nhiều vấn đề liên quan đến những giải pháp của tỉnh nâng tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm, khả năng đáp ứng vốn của ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo, mô hình hiệu quả trong thoát nghèo, vấn đề dạy nghề, chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo nhất là hộ dân tộc Khmer.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đánh giá cao công tác giảm nghèo của tỉnh trong giai đoạn 2005 - 2012. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo, trong đó chú ý rà soát lại thực trạng nghèo trong đồng bào Khmer, ưu tiên bố trí nguồn lực cho vùng khó khăn, vùng dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với mọi hình thức, tăng cường dạy nghề tạo việc làm cho hộ Khmer nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững và có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm.

Trước đó, ngày 6-1-2014, đoàn đã làm việc với người dân tại 2 xã là xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị và xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên nơi có đồng bào Khmer và thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong nhiều năm.

LÝ THEN

Chia sẻ bài viết