22/11/2013 - 20:52

Cẩn trọng với sữa xách tay

Mặt hàng sữa luôn là đề tài nóng trên thị trường. Nào là chuyện sữa tăng giá, chất lượng sữa "có vấn đề"… Gần đây lại thêm chuyện các bà mẹ "sính ngoại" chọn sữa "xách tay" (hàng nhập không chính ngạch) từ các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Ðức, Mỹ, Hà Lan... vì cho rằng dòng hàng này chất lượng cao hơn hàng nội, thậm chí là tốt hơn hàng cùng chủng loại nhập chính ngạch. Chị Nguyễn Thị Lan, quận Ninh Kiều, cho biết: "Tôi thường mua loại sữa ngoại "xách tay". Tôi nghĩ hàng ngoại thì chất lượng cao hơn hàng trong nước. Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn dành cho trẻ em nước ngoài dĩ nhiên sẽ tốt hơn sản phẩm dành cho trẻ em của mình (?!). Vả lại, sữa ngoại rất đa dạng, có những loại sản phẩm có những công dụng như giúp bé không nôn trớ, hỗ trợ bé có hệ tiêu hóa kém, bé có sức đề kháng kém…". Chỉ vì tin vào những hiệu quả đặc biệt mà sữa ngoại đem lại nên nhiều mẹ đã "phóng tay" cho con dùng sữa ngoại cho dù giá sản phẩm cao hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng chủng loại được nhập chính ngạch.

 Thị trường sữa trong nước rất đa dạng về chủng loại và giá.         Ảnh: NAM HƯƠNG

Theo các cơ quan chức năng, việc kiểm soát nguồn hàng này không dễ. Bởi nhu cầu trên thị trường vẫn còn cao, nhiều người tiêu dùng còn tâm lý sính ngoại nên đây là cơ hội để mặt hàng này "sống" được trên thị trường. Mặc dù không thể khẳng định ngay sản phẩm nào tốt hơn, nhưng với những kết quả phát triển tốt của nhiều trẻ khi sử dụng sữa nội cũng có thể nhận thấy rằng chất lượng của sữa nội cũng không thua kém sữa ngoại. Bên cạnh đó, các gia đình cần cảnh giác trong việc lựa chọn sữa cho con bởi những mặt hàng sữa "xách tay" là hàng nhập không chính ngạch nên không có cơ quan nào kiểm soát chất lượng, hàng thật hay giả, nguồn gốc ra sao… Mặt khác chất lượng sản phẩm có thực sự phù hợp với nhu cầu phát triển của con mình là điều cần phải quan tâm.

Hà Linh

Chia sẻ bài viết