Hiện nay, các bệnh về da xuất hiện khá phổ biến như: chàm da, viêm da dị ứng,... Những bệnh nhân mắc các bệnh về da ít gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ bị ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Một số bệnh lại rất dễ lây lan và có chiều hướng diễn biến dai dẳng. Cuối tháng 2-2011, trong chuyến đi thực tế cùng với đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TP Cần Thơ và Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh, đến khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho bà con ở xã Thạnh Lộc, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, chúng tôi đã ghi nhận nhiều khuyến cáo của bác sĩ về loại bệnh này...
 |
|
Các y bác sĩ khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho bà con ở xã Thạnh Lộc, huyện Thới Lai. |
Chị T.T.T., 28 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, bị mắc bệnh ghẻ. Trên người chị nổi những mẩn đỏ, khiến chị ngứa ngáy, khó chịu. Do thiếu thông tin về bệnh ghẻ nên bệnh tình của chị ngày một nặng hơn, và lây lan cho cả gia đình. Bệnh nặng nhất là con của chị (hơn 7 tháng tuổi), do còn bú sữa mẹ, gần gũi mẹ nhiều nên bé bị lây bệnh nặng, đã có dấu hiệu nhiễm trùng. Các bác sĩ đã khám và tư vấn cách điều trị bệnh cho chị T., như: tổng vệ sinh nhà cửa liên tục từ 1 đến 2 tuần; trụng nước sôi quần áo; phơi nắng mùng, mền...
Tương tự, chị T.T N. T., 34 tuổi, cũng ở xã Thạnh Lộc, do bị nám từ nhỏ nên chị sử dụng thường xuyên nhiều loại kem. Bên cạnh việc quá lạm dụng mỹ phẩm, sử dụng không đúng cách, nên khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, da mặt chị nổi mụn ngày càng nhiều hơn; thậm chí đôi lúc xuất hiện cảm giác ngứa châm chít trên khuôn mặt. Bác sĩ đã khám và đưa ra một số lời khuyên cho chị như: ngưng ngay việc sử dụng mỹ phẩm và đặc biệt không nên sử dụng các loại kem trộn, cần có những biện pháp tránh nắng khi làm việc đồng áng để bảo vệ cho làn da,...Bên cạnh các bệnh viêm da dị ứng, nấm da, bệnh ghẻ,... thì bệnh chàm da có tỷ lệ cao nhất, chiếm trên 33 % tổng số bệnh nhân đến khám.
Điều đáng lo là một số bệnh nhân khi bị bệnh tự mua thuốc uống nên bệnh kéo dài và gặp khó khăn trong quá trình điều trị. Như trường hợp của em N. P. H., 10 tuổi, trên cánh tay em nổi dày từng mảng đỏ. Theo người nhà bệnh nhân, trước đây thấy da H. nổi mảng đỏ, gia đình tự ý mua thuốc cho H. uống. Một năm nay, bệnh tình của H. vẫn không dứt. Qua chẩn đoán của các bác sĩ, H. bị mắc bệnh chàm- một trong những bệnh về da khá phổ biến hiện nay. Bệnh cần phải có quá trình điều trị thích hợp.
Theo bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Bệnh viện Da Liễu TP Cần Thơ, bệnh chàm da là một bệnh phổ biến, chiếm 10% dân số. Nguyên nhân sinh bệnh của chàm vẫn chưa rõ, có liên quan đến miễn dịch tế bào. Có 2 yếu tố liên quan đến bệnh: cơ địa dị ứng (trên 90% tạng dị ứng là do di truyền) và dị ứng nguyên (không khí, thức ăn, tiếp xúc hóa chất...). Còn bác sĩ Trần Ngọc Sĩ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh, cho rằng: “Những tác nhân gây những bệnh dị ứng về da (như chàm) là do ảnh hưởng của môi trường, nước và thức ăn hằng ngày. Vì thế, các bệnh nhân, người dân cần theo dõi những tác nhân dị ứng thường gặp để tìm hiểu và phòng tránh các tác nhân đó”. Những bệnh nhân mắc bệnh chàm da thường có những triệu chứng: da thường nổi những mụn nước hay những mảng hồng ban (mảng đỏ da), giới hạn không rõ, không đều. Tùy từng giai đoạn da có thể rỉ dịch, đóng mài hay tróc vảy và trường hợp tiến triển lâu dài sẽ dày da. Vị trí có thể nổi bất kỳ nơi nào trên cơ thể, thường là da đầu, mặt, bàn tay, bàn chân,... Đối với chàm thể tạng (liên quan đến cơ địa nhiều nhất) thường bị ở các nếp gấp và mặt duỗi của chi. Bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Bệnh viện Da Liễu TP Cần Thơ, khuyến cáo: “Bệnh nhân bị chàm nên tránh dị nguyên (trong không khí, hóa chất...), cào gãi. Người bệnh nên tắm nước ấm hay sữa tắm (chọn loại có pH từ 5,5-6, không chứa xà phòng), bôi giữ ẩm ngay sau khi tắm, tốt nhất là petrolatum, điều trị bằng các loại thuốc theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa da liễu”.
Có thể nói, bệnh về da thuộc nhóm bệnh có nguyên nhân phức tạp nên quá trình điều trị khó khăn. Các bệnh nhân mắc bệnh về da cần chú ý những tác nhân đã gây bệnh để phòng tránh. Điều quan trọng là bệnh nhân cần phải tuân thủ, kiên nhẫn và hợp tác chặt chẽ với thầy thuốc để kiểm soát bệnh thật tốt, tránh tình trạng tự ý mua thuốc bôi hay thuốc uống không đúng, dẫn đến nhiều biến chứng về sau cho da.
Bài, ảnh: HỒNG VÂN