20/04/2023 - 17:58

Cần Thơ: Lễ hội Khinh khí cầu khai mạc vào sáng 30-4 

(CT) - Chiều 20-4, Ban tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu (KKC) TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Lễ hội (KKC) năm 2023 có chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”, được sự chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Lễ hội KKC hứa hẹn sẽ là điểm tham quan, vui chơi thú vị ở Cần Thơ vào các dịp lễ sắp tới. Trong ảnh: KKC tại Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ năm 2023. Ảnh: DUY KHÔI

Lễ hội KKC diễn ra từ ngày 30/4-3/5/2023, tại các địa điểm: Sân Vận động Cần Thơ, công viên Sông Hậu và Bến Ninh Kiều. Lễ hội quy tụ 30 KKC, gồm 6 quả KKC cấp 7 (trong đó có 3 quả bay treo, 2 quả bay tự do, 1 KKC tham quan); 20 quả KKC cấp 1 bay treo và 4 khí cầu trang trí mặt đất. Dự kiến có 4-5 dù lượn động cơ, 1 máy bay cánh vải và tổ chức 1 KKC thổi phồng để khách tham quan vào trong lòng KKC tham quan, chụp ảnh.

Các hoạt động chính của lễ hội: Lễ Chào cờ với lá Quốc kỳ có diện tích 1.800m2 và lễ khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 30-4; Đêm hoa đăng KKC vào các tối 30-4, 1-5 và 2-5; tham quan KKC; thả lá đại kỳ tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ vào sáng mùng 10 tháng Ba âm lịch.

Phối cảnh tổ chức lễ hội KKC tại Sân Vận động Cần Thơ. Ảnh do BTC cung cấp.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội KKC lần này mang tính thử nghiệm, nếu thuận lợi, có thể phát triển thành lễ hội thường niên, góp phần kích cầu thương mại và du lịch, thu hút khách tham quan, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố vào các dịp lễ, kỷ niệm.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết