04/05/2020 - 14:18

Cần Thơ đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường 

(CTO) - Sáng nay 4-5, học sinh khối lớp 8, 9 (THCS), THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố đi học trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ phòng tránh dịch COVID-19. Ghi nhận tại một số điểm trường trung học ở Cần Thơ, Ban Giám hiệu, thầy cô chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng lớp, hướng dẫn học sinh rửa tay, đo thân nhiệt, bố trí chỗ ngồi phù hợp… đảm bảo an toàn và giúp học sinh, phụ huynh an tâm. 

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, tính đến cuối buổi sáng 4-5, cấp THPT có 21.275/ 21.760 học sinh đi học, đạt 97,77%. Học sinh khối lớp 8 đạt 95,32% và học sinh khối 9 đạt 95,18%. Riêng học viên hệ giáo dục thường xuyên đạt 91,75%. 

Sau đây là những hình ảnh Báo Cần Thơ ghi nhận sáng nay.

Từ 6 giờ sáng, thầy cô Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều) bố trí 3 thầy cô đo nhiệt độ, hướng dẫn rửa tay cho học sinh trước khi vào lớp học. Ảnh: B.NG

Học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) rửa tay trước khi vào lớp học. ảnh: Lệ Thu

Giáo viên Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) được đo thân nhiệt trước khi lên lớp. ảnh: Lệ Thu

Phụ huynh tuân thủ giãn cách và đeo khẩu trang khi đưa, rước con trước cổng trường THCS An Khánh (quận Ninh Kiều). ảnh: B.NG

Từ 6 giờ sáng, thầy cô Trường THCS An Khánh (quận Ninh Kiều) đón học sinh, nhắc nhở các em rửa ray sát khuẩn. ảnh: B.Ng 

Từ 6 giờ sáng, thầy cô Trường THCS An Khánh (quận Ninh Kiều) đón, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. ảnh: B.Ng 

Học sinh Trường THCS An Khánh (quận Ninh Kiều) được bố trí chỗ ngồi với khoảng cách phù hợp. Trong ảnh: Giáo viên hỏi lớp trưởng tình hình sĩ số lớp sáng 4-5. ảnh: B.Ng 

Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều) dán pano, áp phích ở lối hành lang đi vào các lớp học để tuyên truyền học sinh phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: B.NG

Từ nguồn xã hội hóa, Ban Giám hiệu Trường THCS An Hòa 2 (quận Ninh Kiều) chuẩn bị hơn 1.000 khẩu trang để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: B.NG  

NGỌC - THU

Chia sẻ bài viết