17/07/2009 - 07:12

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng:

Cần nhân rộng hơn nữa các điển hình đối tượng chính sách tiêu biểu

* Biểu dương 272 người có công tiêu biểu toàn quốc

(CT-TTXVN)- Ngày 16-7- 2009, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2009. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, 272 người có công tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công của cả nước đã được biểu dương. Trong số này, có 17 đại biểu được chọn báo cáo thành tích tiêu biểu đã vượt lên thương tật, những đau thương mất mát, nỗ lực phấn đấu vươn lên tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương sáng về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu người có công được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: C.DƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, phát biểu: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta phải tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm nay được tổ chức tại tỉnh Bến Tre anh hùng, quê hương Đồng Khởi cũng là sự thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và cũng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Hội nghị lần này cũng là dịp chúng ta tuyên truyền, giáo dục cho các lớp con cháu đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”, luôn nhớ ơn những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu”. Phó Thủ tướng đã biểu dương những tấm gương người có công đã không ngừng phấn đấu nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn lập nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động sản xuất và hoạt động xã hội. Nhiều thương binh, bệnh binh không những tự mình vươn lên ổn định cuộc sống mà còn phấn đấu làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, làm vinh quang thêm cho đất nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, hành động cụ thể để chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần những người có công với nước và phong trào đền ơn đáp nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc. Bằng những việc làm thiết thực, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã và đang phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, trở thành nét đẹp trong đời sống nhân văn, văn hóa của dân tộc, góp phần ổn định nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình của người có công. Để làm tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, và người có công đòi hỏi phải tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai kịp thời chính sách gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước công bằng, chính xác. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, mở rộng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, nhân rộng mô hình gia đình chính sách có nhiều cố gắng trong sản xuất, trong kinh doanh, trong học tập, trong công tác và tham gia các hoạt động xã hội. Động viên, khuyến khích các đối tượng chính sách tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống của bản thân, gia đình, cộng đồng và của xã hội.

Hội nghị đã xúc động khi nghe thương binh hạng 1/4 Vũ Văn Soan, quê Hải Dương, kể lại những ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt ở chiến trường Quảng Trị và cũng xúc động khi nghe người con gái xứ Dừa Bến Tre Lê Thị Hồng, tham gia cách mạng năm 1967, khi mới 16 tuổi. Hiện chị là thương binh hạng 2/4, được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT. Các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu ái đối với người có công và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến con cái của liệt sĩ, thương binh trong việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Nhân dịp này, Bộ LĐ-TB & XH đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho 221 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua, trong số này có 196 người ở 63 tỉnh, thành trong cả nước, 20 ở Bộ Quốc phòng và 5 ở Bộ Công an.

CAO DƯƠNG-VĂN TRÍ

Chia sẻ bài viết