29/07/2009 - 07:37

Thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Cần đón đầu các dự án lớn, thu hút công nghệ cao và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, công tác xóa đói giảm nghèo

(TTXVN-CT)- Sáng 28-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thăm một số gia đình thương binh liệt sĩ và các vị sư sãi, phật tử Khmer ở Chùa Hang. Sau đó, Chủ tịch nước đã cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương làm việc với các cán bộ lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch nước đến thăm Mẹ VNAH Dương Thị Cúc.
Ảnh: C.D 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong việc đưa kinh tế liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 11%. Song song với phát triển kinh tế, tỉnh còn quan tâm đến phát triển Đảng, công tác đoàn thể, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán người dân tộc Khmer..., đồng thời chú ý hỗ trợ người nghèo, phát triển hệ thống y tế giáo dục để chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh phát huy tiềm năng đất đai, lợi thế về con người, cần có định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao. Trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ cần đón đầu các dự án trọng điểm của quốc gia sắp triển khai ở Trà Vinh như dự án Kênh đào Quan Chánh Bố, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và khu Kinh tế Định An để Trà Vinh phát triển đi lên trong tương lai. Đây là các dự án lớn với suất đầu tư hàng chục tỉ USD, nếu nắm được thời cơ, đây sẽ là động lực để Trà Vinh cất cánh. Vấn đề quan trọng nhất là tỉnh cần tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng được nhu cầu phát triển ở trình độ công nghệ cao. Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Trà Vinh đã quan tâm trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc, nhất là dân tộc Kinh -Khmer có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để ổn định an ninh chính trị địa phương cũng như tỉnh đã quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, Trà Vinh vẫn là tỉnh nghèo, do xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước, tỷ lệ lao động có tay nghề còn hạn chế. Chủ tịch nước đề nghị Trà Vinh quan tâm tốt hơn nữa các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, quan tâm xóa nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer. Chủ tịch nước mong muốn Trà Vinh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Hoàn Kim đề nghị Chính phủ sớm triển khai bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh như việc mở rộng quốc lộ 53, 54, bố trí vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu (kênh đào Quan Chánh Bố), xây dựng trung tâm điện lực Duyên Hải, khu kinh tế Định An... Tỉnh cũng đề nghị các tập đoàn, các tổng công ty sớm triển khai các cam kết đầu tư đối với tỉnh, theo thỏa thuận đầu tư của 31 dự án được ký trong đợt xúc tiến đầu tư của tỉnh vừa qua; đề nghị các bộ, ngành xem xét lại định mức kinh phí hỗ trợ đất sản xuất của Thủ tướng cho phù hợp với giá đất thực tế, vì định mức hiện nay thấp hơn giá đất thực tế nên tỉnh không giải ngân nguồn vốn này được.

LÊ HIỀN-CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết